Iraq ''chủ xị'' vòng đàm phán thứ 5 giữa Iran và Saudi Arabia

  • Cập nhật: Chủ nhật, 13/3/2022 | 8:43:54 AM

Kênh truyền hình Alsumaria dẫn lời Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein hôm 12/3 cho hay: "Vòng đàm phán thứ 5 giữa Iran và Saudi Arabia sẽ được tổ chức tại Baghdad vào ngày 16/3".

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian tại thủ đô Tehran vào tháng 12/2021.
Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian tại thủ đô Tehran vào tháng 12/2021.

Mục đích của vòng đàm phán này là "đưa các quan điểm tiến gần với nhau hơn và đưa quan hệ hai nước trở lại mức độ như trước".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hồi tháng Giêng cho biết Tehran và Riyadh sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán thứ 5 tại Iraq để giải quyết những bất đồng còn tồn tại giữa hai bên.

Các vòng đàm phán là những tín hiệu tích cực mở ra triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia luôn tranh giành vai trò ảnh hưởng ở khu vực kéo theo hệ lụy khôn lường.

Căng thẳng Iran-Saudi Arabia bùng phát từ tháng 1/2016, sau khi Saudi Arabia xử tử giáo sĩ Hồi giáo dòng dòng Shia Ayatollah Nimr al-Nimr, người có quan hệ gần gũi với Iran.

Saudi Arabia đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi đại sứ quán nước này ở Tehran và lãnh sự quán tại Mashhad bị người biểu tình tấn công để phản đối vụ việc trên.

Năm 2021, hai bên đã bắt đầu đàm phán để giải quyết bất đồng trong quan hệ song phương.

Vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên của các quan chức Saudi Arabia và Iran diễn ra ngày 9/4/2021, tại thủ đô Baghdad, theo sáng kiến của nước chủ nhà

Động thái xích lại gần nhau giữa Iran và Saudi Arabia được trông đợi sẽ tạo ra tác động quan trọng và tích cực đối với nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực cũng như củng cố khối đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo.

Hồi tháng 10 năm ngoái, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh tiến trình đàm phán khôi phục quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia thực sự cần thiết đối với ổn định khu vực”.

(Theo Baoquocte)

Các tin khác
Hệ thống vũ khí do Anh cung cấp được chuyển tới Kiev ngày 18/1. Ảnh - Anadolu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Nga có thể đưa các đoàn xe chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine vào tầm ngắm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cùng các lãnh đạo EU khác chụp ảnh tại hội nghị không chính thức ở Versailles ngày 10/3.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lên án "nỗi đau" mà Nga gây ra với Ukraine, nhưng từ chối đề nghị của Kiev cho nước này nhanh chóng gia nhập khối.

Một cơ sơ khai thác dầu của Iran ở đảo Khark.

Giám đốc điều hành Công ty dầu quốc gia Iran (NIOC), ông Mohsen Khojasteh Mehr ngày 11/3 tuyên bố Iran sẵn sàng cung cấp dầu cho thị thường thế giới, qua đó góp phần bình ổn giá mặt hàng này.

Ông Gabriel Boric.

Hôm qua (11/3), ông Gabriel Boric đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Chile, trở thành vị tổng thống trẻ tuổi nhất của quốc gia Nam Mỹ này sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục