Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc giúp Nga tránh trừng phạt

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/3/2022 | 10:00:37 AM

Trước khi gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vừa cảnh báo rằng Bắc Kinh “chắc chắn” sẽ chịu hậu quả nếu giúp Mátxcơva tránh các lệnh trừng phạt vì xung đột ở Ukraine.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan

Ông Sullivan dự kiến sẽ gặp ông Dương Khiết Trì tại Rome trong ngày 14/3 để nêu rõ những quan ngại của Washington và cảnh báo hậu quả trên toàn cầu mà Trung Quốc sẽ đối mặt nếu ủng hộ Nga, một quan chức Mỹ cho biết.

Phát biểu trên CNN ngày 13/3, ông Sullivan cho biết Washington tin Trung Quốc biết trước là Nga sẽ có hành động ở Ukraine trước khi chiến dịch diễn ra, dù Bắc Kinh có thể không biết rõ quy mô như thế nào.

Ông Sullivan nói rằng Washington đang theo dõi sát sao xem Bắc Kinh có hỗ trợ về vật chất hay kinh tế cho Nga hay không, và sẽ hành động nếu phát hiện điều đó.

"Chúng tôi đang trao đổi trực tiếp, riêng tư với Bắc Kinh, rằng chắc chắn sẽ có hậu quả dành cho những nỗ lực quy mô lớn nhằm tránh trừng phạt hoặc giúp Nga bù đắp. Chúng tôi sẽ không cho phép có một cứu cánh cho Nga khỏi các biện pháp trừng phạt kinh tế từ bất kỳ nước nào, bất kỳ đâu trên thế giới”, ông Sullivan nói.

Cuộc gặp giữa ông Sullivan và ông Dương là một phần trong nỗ lực của Washington và Bắc Kinh nhằm duy trì trao đổi và quản lý cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden cho biết.

Nguồn tin nói rằng hai bên không kỳ vọng kết quả cụ thể nào.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết cuộc gặp sẽ tập trung vào việc "triển khai những đồng thuận quan trọng” mà hai bên đạt được trong thượng đỉnh trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11 năm ngoái, trong đó có bàn về "ổn định chiến lược” và kiểm soát vũ khí.

Ông Triệu cho biết hai bên sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ Mỹ - Trung, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Wang Huiyao, giám đốc một cơ quan nghiên cứu ở Bắc Kinh và là cố vấn cho chính phủ Trung Quốc, có bài đăng trong mục ý kiến riêng của báo New York Times ngày 13/3, trong đó cảnh báo về "vòng xoáy leo thang” và cho rằng Trung Quốc đang ở "vị trí độc nhất để có thể trở thành trung gian giữa một Ukraine được phương Tây ủng hộ với Nga” để chấm dứt cuộc xung đột.

"Một số người ở phương Tây có thể không thích ý tưởng này, nhưng đã đến lúc đề xuất với nhà lãnh đạo Nga một lối đi tắt với sự giúp đỡ của Trung Quốc”, ông Wang viết.

Giới chức Mỹ hoài nghi về đề xuất để Trung Quốc làm trung gian vì quan hệ thân thiết giữa Bắc Kinh và Mátxcơva.

* Trung Quốc bác tin Nga đề nghị Bắc Kinh cung cấp thiết bị quân sự

Financial Times và Washington Post vừa dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ nói rằng Nga đã đề nghị Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự từ khi triển khai chiến dịch ở Ukraine.

Washington Post cho biết các quan chức giấu tên của Mỹ không nêu loại vũ khí mà Nga đã đề nghị cung cấp và câu trả lời của Trung Quốc.

Phản hồi trước thông tin này, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói: "Tôi chưa từng nghe thấy việc đó”.

Phát ngôn viên Liu Pengyu khẳng định ưu tiên của Trung Quốc hiện nay là ngăn chặn tình hình căng thẳng ở Ukraine vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Tình hình hiện nay ở Ukraine thực sự rất đáng lo ngại. Ưu tiên cao hiện nay là ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang hoặc vượt tầm kiểm soát”, ông Liu nói với Reuters.

Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi "kiềm chế tối đa” ở Ukraine, khi ông có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Tập cũng bày tỏ lo ngại về tác động của các lệnh trừng phạt lên tài chính, nguồn cung năng lượng, giao thông và các chuỗi cung ứng toàn cầu, trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt của phương Tây đang hạn chế khả năng của Trung Quốc trong việc mua dầu từ Nga.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến có cuộc gặp Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome trong ngày 14/3 để cảnh báo Bắc Kinh chớ giúp Mátxcơva tránh các lệnh trừng phạt.

Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, vừa viết trên Twitter: "Nếu Sullivan nghĩ rằng ông ta có thể thuyết phục Trung Quốc tham gia trừng phạt Nga, ông ta sẽ thất vọng”.
(Theo TPO)

Các tin khác
Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine trước cuộc họp tại Belarus hôm 28/2.

Thành viên của đoàn đàm phán Nga - Leonid Slutsky cho biết, ông tin rằng "tiến bộ đáng kể" mà ông quan sát được trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev có thể sớm giúp hai bên ký kết một thỏa thuận.

Các nhà ngoại giao Venezuela gặp gỡ Đại diện cấp cao EU tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: TeleSUR)

Đại diện chính phủ Venezuela cũng yêu cầu EU phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đang gây tổn hại nghiêm trọng tới những quyền cơ bản của người dân quốc gia Nam Mỹ này.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian tại thủ đô Tehran vào tháng 12/2021.

Kênh truyền hình Alsumaria dẫn lời Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein hôm 12/3 cho hay: "Vòng đàm phán thứ 5 giữa Iran và Saudi Arabia sẽ được tổ chức tại Baghdad vào ngày 16/3".

Hệ thống vũ khí do Anh cung cấp được chuyển tới Kiev ngày 18/1. Ảnh - Anadolu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Nga có thể đưa các đoàn xe chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine vào tầm ngắm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục