Nga tuyên bố sẽ không yêu cầu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/3/2022 | 3:28:37 PM

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết Mátxcơva sẽ không yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vì áp lực từ phương Tây sẽ không thể làm thay đổi hướng đi của Mátxcơva.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin.

Phát biểu ngày 14/3, Thứ trưởng Vershinin cho biết cả Washington và EU đều đã "rất cố gắng để áp đặt càng nhiều lệnh trừng phạt lên Nga càng tốt”, nhằm tác động đến chính sách của Điện Kremlin và "buộc Nga phải thay đổi các quyết định trước đó”.

"Nhưng việc này sẽ không có tác dụng”, ông Vershinin nhấn mạnh. "Chúng tôi không quyết định về các biện pháp trừng phạt. Chúng được áp đặt bởi Mỹ và đồng minh, những người muốn gây áp lực lên Nga, đặt nền kinh tế Nga và những người dân Nga bình thường vào thế khó. Họ làm điều này như một sự trừng phạt đối với các quyết định chính trị của Nga.”

Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh Nga "sẽ không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này”, vì các biện pháp trừng phạt này là không hợp pháp, và cũng không có tác dụng gây áp lực lên Mátxcơva.

"Chúng tôi sẽ không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này. Chúng tôi sẽ phát triển nền kinh tế của mình cùng khả năng phát triển một cách độc lập, dựa vào bạn bè và những người cùng chung chí hướng”, ông Vershinin nói.

Các lệnh trừng phạt mà Mỹ, EU cùng nhiều quốc gia khác áp đặt lên Nga bao gồm những biện pháp hạn chế tài chính, đóng cửa không phận và các biện pháp làm tê liệt nền kinh tế khác. Một số chính trị gia và công ty Nga, các tổ chức truyền thông và tài chính, cũng đã bị áp lệnh trừng phạt. Nhiều tập đoàn đa quốc gia bao gồm Microsoft, Apple, Sony, Visa, Mastercard đã quyết định ngừng tạm thời hoạt động ở Nga, hoặc rời khỏi thị trường này cho đến khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây là rất nghiêm trọng, nhưng Điện Kremlin đã chuẩn bị trước để đối phó.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2 với mục tiêu phi quân sự hoá, phi phát xít hoá nước này. Mátxcơva từng nhiều lần tuyên bố sẽ không chiếm đóng Ukraine sau khi kết thúc chiến dịch. Các cuộc tấn công cũng sẽ chỉ nhắm vào các sơ sở và mục tiêu quân sự, không nhắm vào dân thường.

(Theo TPO)

Các tin khác
Một ngôi nhà ở Irbil, Iraq bị tàn phá sau khi trúng hỏa lực của Iran

Iran lên tiếng nhận trách nhiệm vụ phóng 10 tên lửa xuống các mục tiêu gần khu phức hợp lãnh sự quán Mỹ gần phía bắc Iraq, giải thích rằng đây là đòn đáp trả nhằm vào Israel.

Binh sĩ thuộc phe ly khai miền đông Ukraine đứng gác cạnh một tòa nhà dân cư đã bị phá hủy ở Volnovakha thuộc vùng Donetsk hôm 11/3.

Thị trấn Volnovakha ở vùng Donetsk gần như bị phá hủy hoàn toàn sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine.

Vị trí một trận động đất.

Trung Quốc điều động lực lượng tìm kiếm cứu nạn động đất tại Vân Nam Một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra gần Kepulauan Batu, tâm chấn ở độ sâu khoảng 40km; trong khi trận động đất khác mạnh 6,4 đã làm rung chuyển đảo Luzon.

Một toà chung cư ở Kharkov tan hoang sau khi trúng đạn pháo ngày 13/3.

Ngày 14/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng các thành viên của liên minh này "sẽ sớm bị Nga tấn công", sau khi lực lượng Nga không kích một căn cứ quân sự ngay gần biên giới Ba Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục