Nhật Bản thông báo địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/6/2022 | 7:38:08 AM

Ngày 28/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo, nước này sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại thành phố Hiroshima từ ngày 19-21/5/2023.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu với truyền thông sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại lâu đài Schloss Elmau, miền nam Đức, ngày 28/6/2022.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu với truyền thông sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại lâu đài Schloss Elmau, miền nam Đức, ngày 28/6/2022.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ bảy do Nhật Bản đăng cai tổ chức.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay bế mạc tại Schloss Elmau, 1 khu nghỉ mát ở miền nam Đức.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Kishida nói: "Tôi muốn biến hội nghị sắp tới thành nơi để các nhà lãnh đạo thể hiện cam kết mạnh mẽ từ Hiroshima là không bao giờ lặp lại nỗi kinh hoàng của vũ khí hạt nhân và phản đối các cuộc xâm lược quân sự”.

Ông Kishida khẳng định: "Tại hội nghị sắp tới, G7 sẽ cho thấy chúng tôi dẫn đầu các nỗ lực nhằm tạo ra 1 trật tự mới dựa trên các giá trị và quy tắc phổ quát”.

Nằm ở phía tây Nhật Bản, Hiroshima là 1 trong 2 thành phố của Nhật Bản bị tàn phá bởi vũ khí hạt nhân trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Thủ tướng Kishida nhấn mạnh "không có nơi nào khác phù hợp hơn Hiroshima để thể hiện cam kết hòa bình".

Là 1 hạ nghị sĩ được bầu từ khu vực bầu cử ở tỉnh Hiroshima, Thủ tướng Kishida đang nỗ lực thúc đẩy 1 thế giới không có vũ khí hạt nhân. Ông bày tỏ quyết tâm đẩy nhanh các cuộc đàm phán trong G7 về mục tiêu này.

Trong thông cáo đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh ở Đức, các nhà lãnh đạo G7 "tái khẳng định cam kết hướng tới mục tiêu cuối cùng là 1 thế giới không có vũ khí hạt nhân, với an ninh không bị suy giảm cho tất cả mọi người, đạt được thông qua các bước cụ thể, thiết thực và có mục đích”.

Bên cạnh đó, G7 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), coi đây là "nền tảng” của việc theo đuổi giải trừ hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Thủ tướng Kishida dự định sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị của Liên hợp quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân ở New York (Mỹ) vào tháng 8 tới.

(Theo Nhân dân)

Các tin khác
Sebastian “Baste” Duterte (áo trắng, giữa) tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng Davao hôm 27/6 trước sự chứng kiến của các thành viên gia đình, bao gồm cả Tổng thống Rodrigo Duterte (ngoài cùng bên phải).

Sebastian “Baste” Duterte, con trai Tổng thống Philippines sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte, đã tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thành phố Davao, thay cho chị gái vừa được bầu làm Phó tổng thống.

Thụy Điển dần tiến tới ngưỡng 0% rác thải sinh hoạt.

Nhiều quốc gia châu Âu và châu Á sử dụng công nghệ và quy trình tiên tiến để xử lý rác thải, thậm chí biến rác thải thành năng lượng.

Hành khách tại sân bay Bắc Kinh ngày 18.6 chờ được đưa đi cách ly.

Trung Quốc vừa nới lỏng quy định về kiểm soát Covid-19, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh dễ dàng hơn vào nước này.

Các tù nhân bên trong một nhà tù ở Colombia, nơi các nhà tù thường rất đông.

Bạo loạn gây hỏa hoạn ở nhà tù Colombia khiến 51 tù nhân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ bạo loạn là một phần trong kế hoạch vượt ngục hay vấn đề khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục