Không kích gần biên giới Myanmar - Thái Lan, 3 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 3/7/2022 | 7:17:44 AM

3 người mang theo giấy tờ tùy thân do chính quyền Thái Lan cấp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một máy bay chiến đấu của Myanmar ném bom vào một ngôi làng cách biên giới Thái Lan chỉ 400 m vào đêm thứ Sáu (1/7).

Những người bị thương được đưa qua sông Moei trong đêm 01/07/2022 để sang điều trị tại tỉnh Tak, Thái Lan. Ảnh: The Nation Thailand.
Những người bị thương được đưa qua sông Moei trong đêm 01/07/2022 để sang điều trị tại tỉnh Tak, Thái Lan. Ảnh: The Nation Thailand.

Cả ba nạn nhân thiệt mạng đều mang theo giấy tờ tùy thân do chính quyền Thái Lan cấp - một người có thẻ căn cước Thái Lan, một người khác có thẻ dành cho người dân tộc thiểu số ở Thái Lan và người còn lại có thẻ cư trú 10 năm tại Thái Lan.

Ba người bị thương trong vụ không kích tại làng Thibabo ở thị trấn Myawaddy gần biên giới Myanmar-Thái Lan đã được đưa qua sông Moei, con sông đánh dấu biên giới giữa hai nước, để tới điều trị tại huyện Phop Phra, tỉnh Tak của Thái Lan.

Quân đội Myanmar được cho là đã sử dụng máy bay phản lực MiG-29 để ném bom một đồn quân sự của nhóm phiến quân Karen trong làng nhưng quả bom đã đáp xuống ngôi nhà của trưởng làng, khiến những người đang dùng bữa trong nhà bị thiệt mạng hoặc bị thương.

Vụ không kích xảy ra chỉ một ngày sau khi một máy bay chiến đấu của Myanmar đi lạc vào không phận Thái Lan ở tỉnh Tak. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết Chính phủ Myanmar đã xin lỗi về vụ việc nói trên.

Thiếu tướng Prasan Sangsirirak, Chỉ huy trưởng phụ trách các hoạt động đặc biệt của Lực lượng Tuần tra Biên giới, hôm 2/7 cho biết chính quyền Thái Lan đang phối hợp với phía Myanmar để ngăn chặn bất kỳ sự cố tương tự nào tái diễn.

Ông Prasan đang có mặt tại tỉnh Tak để kiểm tra tình hình biên giới Thái Lan-Myanmar. Ông cũng đã cùng chính quyền địa phương chuyển thực phẩm tới những người dân làng Myanmar đang xin tạm lánh ở làng Phop Phra của Thái Lan để tránh các cuộc giao tranh đang diễn ra gần khu vực biên giới hai nước.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu lập kỷ lục mới - 8,6%

Số liệu chính thức mới công bố ngày 1-7 cho thấy lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu (euro) đã tăng lên mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine làm tăng giá năng lượng và tác động xấu đến nền kinh tế châu Âu.

Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc của Nga.

Nord Stream AG lưu ý rằng công tác bảo dưỡng hằng năm đã được lên kế hoạch trước và tiến độ thực hiện đã được thống nhất và phối hợp với các đối tác trong việc vận chuyển khí đốt.

Ukraine bắt đầu bán điện cho EU.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine bắt đầu xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu thông qua Romania sau khi Nga giảm nguồn cung khí đốt tới khối này.

Không có lý do gì để thay đổi công thức “một đất nước, hai chế độ”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu nhân chuyến thăm đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) để dự lễ nhậm chức của trưởng đặc khu mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục