NATO chính thức thông qua kế hoạch phòng thủ toàn diện

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/7/2023 | 7:41:22 AM

Các nhà lãnh đạo NATO đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhằm ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả lĩnh vực từ không gian, mạng, trên bộ, trên biển và trên không.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg (giữa, hàng đầu) chụp ảnh chung với nguyên thủ các quốc gia thành viên NATO tại Hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius, Litva, ngày 11/7/2023.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg (giữa, hàng đầu) chụp ảnh chung với nguyên thủ các quốc gia thành viên NATO tại Hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius, Litva, ngày 11/7/2023.

Trong phiên làm việc đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Vilnius, các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đã nhất trí quyết định đưa Ukraine đến gần hơn với NATO, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của liên minh.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nhà lãnh đạo NATO nhất trí với gói biện pháp gồm ba yếu tố giúp Ukraine gia nhập NATO, gồm một chương trình hỗ trợ mới kéo dài nhiều năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi của lực lượng vũ trang Ukraine sang các tiêu chuẩn của NATO, giúp xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine, đáp ứng các nhu cầu quan trọng như nhiên liệu, thiết bị rà phá bom mìn và vật tư y tế.

Các nhà lãnh đạo NATO cũng thống nhất thành lập Hội đồng NATO-Ukraine mới trong ngày 12/7.

Phát biểu với báo giới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh đây là một gói biện pháp mạnh với Ukraine và là con đường rõ ràng hướng tới tư cách thành viên của Kiev trong NATO.

Ông Stoltenberg cũng cho biết các nước đồng minh đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh để ngăn chặn và bảo vệ, trong tất cả lĩnh vực từ không gian, mạng, trên bộ, trên biển và trên không.

Theo đó, một lực lượng mới gồm 300.000 binh sỹ luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, có thể được triển khai trên không và hải quân.

Bên cạnh đó, NATO cũng phê duyệt Kế hoạch hành động sản xuất quốc phòng mới để đẩy nhanh việc mua sắm chung, tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao khả năng tương tác của các thành viên NATO.

Theo kế hoạch, trong ngày 12/7, lãnh đạo các nước NATO sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo của Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc, cũng như Liên minh châu Âu (EU).

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Giám đốc điều hành UNFPA, Tiến sĩ Natalia Kanem.

Giải phóng tiềm năng của phụ nữ và trẻ em gái sẽ khuyến khích khả năng của một nửa thế giới để lãnh đạo, mang đến những ý tưởng, sáng kiến sáng tạo cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Lao động nước ngoài nhập cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu

Để giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng số lượng thị thực cho lao động nước ngoài có kỹ năng lên 35.000 trong năm nay từ mức 2.000 vào năm ngoái, tăng gấp 17 lần.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phía Nga cho rằng nếu Ukraine gia nhập NATO sẽ là 1 mối nguy hiểm tuyệt đối, một mối đe dọa đối với đất nước Nga nên phải có phản ứng đủ rõ ràng và kiên quyết.

Nhóm hỗ trợ người di cư “Walking Borders” ngày 9-7 cho biết, ít nhất 300 người đi trên 3 chiếc thuyền chở người di cư từ Senegal đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã mất tích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục