Nắng nóng bao trùm Nam Âu, Hy Lạp đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/7/2023 | 8:40:21 AM

Hy Lạp đã đóng cửa thành cổ Acropolis ở thủ đô Athens vào thời điểm nóng nhất trong ngày 14.7 để bảo vệ du khách, giữa lúc một đợt nắng nóng dữ dội quét qua miền nam châu Âu.

Du khách tại thành cổ Acropolis ở Athens ngày 14.7
Du khách tại thành cổ Acropolis ở Athens ngày 14.7

Nam Âu đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể phá kỷ lục hiện tại của châu Âu - 48,8 độ C được ghi nhận ở Sicily (Ý) vào tháng 8.2021, theo Reuters.

Ở Athens, chính quyền đã đóng cửa đồi Acropolis, nơi có đền Parthenon thu hút hàng triệu du khách viếng thăm mỗi năm, từ trưa đến 17 giờ ngày 14.7. Cơ quan khí tượng của Hy Lạp dự báo nhiệt độ sẽ đạt đỉnh 41 độ C ở Athens vào giữa trưa, nhưng nhiệt độ tại đồi Acropolis thường cao hơn những khu vực khác ở thủ đô Hy Lạp do nằm trên cao và thiếu bóng râm.

Bộ Bảo vệ công dân Hy Lạp ngày 14.7 đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng ở 5 khu vực và yêu cầu người dân tránh mọi công việc như đốt cỏ dại vì có thể gây ra hỏa hoạn.

Tại Croatia, 56 lính cứu hỏa với 20 phương tiện và 3 máy bay đã nỗ lực ngăn chặn đám cháy rừng lan nhanh hôm 13.7 do gió nam mạnh gần thành phố Sibenik ven biển Adria.

Ở bên kia biển Adria, người dân Ý đang lo ngại về thời tiết những ngày tới, khi sóng nhiệt được dự báo sẽ gia tăng cường độ và nền nhiệt có khả năng sẽ tăng lên trên 45 độ C vào tuần sau ở khu vực trung tâm và phía nam đất nước.

61.000 người tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Các nhà khí tượng học Ý gọi giai đoạn tiếp theo của đợt nắng nóng là "Charon", tên người lái đò chở người chết trong thần thoại Hy Lạp. Giai đoạn nắng nóng tuần này được gọi là "Cerberus", tên con chó ba đầu ở âm phủ. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), với hệ thống vệ tinh theo dõi nhiệt độ trên mặt đất và trên biển, đã cảnh báo rằng Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ba Lan đều đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.

Tác động của nắng nóng khắc nghiệt vào mùa hè đã trở thành tâm điểm chú ý tuần này sau khi một nghiên cứu cho biết có thể có tới 61.000 người đã chết vì nắng nóng trên khắp châu Âu vào mùa hè năm ngoái.

Giáo sư Joan Ballester tại Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona (Tây Ban Nha), cho biết Pháp đã rút ra được bài học từ đợt nắng nóng chết người năm 2003 mà các nước như Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể học theo.

"Có những biện pháp tương đối rẻ, chẳng hạn như điều phối các tổ chức cộng đồng, đồng thời thực hiện điều tra dân số dễ bị tổn thương... Nhưng có những biện pháp tốn kém hơn nhiều, chẳng hạn như thiết kế lại các thành phố để cải thiện điều kiện nhà ở", ông Ballester, đồng tác giả của nghiên cứu nói trên, cho biết.

(Theo TNO)

Các tin khác
Một cửa hàng bán đồ ăn gần những ngôi nhà đổ nát ở Irpin, gần thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 8/1/2023.

Các Bộ trưởng Tài chính của EU đã nhất trí tài trợ bổ sung cho Ukraine thông qua việc đóng góp thêm vào ngân sách dài hạn dù một số nước có quan điểm khác biệt có khả năng sẽ chặn gói hỗ trợ này.

Ba Lan đáp trả Nga. Ảnh minh họa

Ngày 14/7, Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Nga cho biết quyết định đóng cửa lãnh sự quán của Ba Lan ở Smolensk. Cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy quan hệ giữa Warsaw và Moscow xuống mức thấp chưa từng thấy.

Người dân lên một chiếc xe tải để rời Khartoum, Sudan, ngày 19/6. (Ảnh minh họa)

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 13/7 cho biết, thi thể của ít nhất 87 người đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể ở Sudan.

Nga cáo buộc NATO thúc đẩy  Chiến tranh Lạnh.

Moscow cáo buộc NATO có thái độ chống Nga, trong khi đó Trung Quốc phản đối khả năng NATO mở rộng hiện diện ở châu Á - Thái Bình Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục