Tổng thống Ukraine tuyên bố đáp trả việc Nga dồn dập tấn công Odessa

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/7/2023 | 2:58:09 PM

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Nga liên tiếp tấn công thành phố cảng Odessa của Ukraine suốt tuần qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

"Tên lửa dội xuống các thành phố hòa bình, nhắm đến các tòa nhà, đến nhà thờ. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả hành động này của Nga ở Odessa. Họ sẽ cảm nhận được sự đáp trả này", Tổng thống Zelensky ngày 23/7 tuyên bố.

Không lâu sau cảnh báo của ông Zelensky, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cáo buộc các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tiếp cận, tấn công hai tòa nhà ở thủ đô Moscow.

"Một vụ tấn công bằng UAV đã nhằm vào hai tòa nhà bỏ không vào lúc 4h hôm nay, nhưng không gây thiệt hại lớn hay thương vong", ông Sobyanin cho biết.

Các UAV này đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga áp chế, mảnh vỡ rơi gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga trên đại lộ Komsomolsky.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã áp chế thành công hai UAV và không có thương vong trong vụ việc này.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh thành phố Odessa và Mykolaiv ở miền Nam Ukraine liên tục bị Nga tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái từ hôm 17/7. Moscow nói rằng, đây là các cuộc tập kích đáp trả việc Ukraine tấn công cầu Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các mục tiêu được nhắm tới đều bị phá hủy bằng vũ khí tầm xa, trong đó có cơ sở sản xuất xuồng cảm tử của Ukraine ở Odessa.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc vụ tập kích làm hư hại nhà thờ ở Odessa.

"Tất cả các mục tiêu tập kích của Nga ở Odessa đều cách nhà thờ một khoảng an toàn. Nhà thờ này có thể đã bị hư hại do một tên lửa đất đối không của Ukraine rơi trúng vì lỗi của kíp vận hành", Bộ Quốc phòng Nga giải thích.
(Theo Dân trí)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một bài báo đăng ngày 24/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen vì thỏa thuận này đã mất đi ý nghĩa.

Người Myanmar tị nạn ở Bắc Thái Lan.

Hơn 9.000 người Myanmar đã buộc phải sơ tán, lánh nạn tại các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội và liên tục nhiều ngày qua giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen.

Tướng Hun Manet, con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, phát biểu trong buổi vận động tranh cử cuối cùng của đảng CPP cầm quyền ở Phnom Penh ngày 21/7.

Đảng của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23/7.

Hơn một năm sau ngày cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời, ngày 23-7, di cốt của ông đã được an táng tại quê nhà ở thành phố Nagato, tỉnh Yamaguchi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục