Thổ Nhĩ Kỳ không kích và phá hủy 30 mục tiêu PKK ở Syria

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/10/2023 | 8:57:56 AM

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sáng 6/10, ra thông báo cho biết đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích Đảng Công nhân người Cuốc (PKK) ở miền Bắc quốc gia láng giềng Syria trong đêm 5/10.

Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ được điều động tới hiện trường vụ đánh bom khủng bố sáng 1/10 ở Tòa nhà Bộ Nội vụ nước này tại trung tâm thủ đô Ankara.
Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ được điều động tới hiện trường vụ đánh bom khủng bố sáng 1/10 ở Tòa nhà Bộ Nội vụ nước này tại trung tâm thủ đô Ankara.

Đợt không kích phá hủy ít nhất 30 mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), được tiến hành chỉ chưa đầy một ngày sau khi lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ xác định 2 phần tử Đảng Công nhân người Cuốc đã thực hiện vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Ankara hôm đầu tháng này, là đến từ miền Bắc Syria. Trong số các mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd bị phá hủy có một số giếng dầu, kho chứa nhiên liệu, hầm vũ khí và nơi ẩn náu của các tay súng.

Thông báo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã tiêu diệt nhiều phần tử Đảng Công nhân người Kurd nhưng không cho biết con số cụ thể. Thông báo cũng không nói rõ chủng loại vũ khí trong các cuộc không kích là gì, sử dụng máy bay chiến đấu hay máy bay không người lái. 

Trước đó, ngay từ đêm 1/10, sau khi Đảng Công nhân người Kurd nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố tại Ankara sáng cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mở nhiều cuộc không kích vào các vị trí của Đảng Công nhân người Kurd ở miền Bắc Iraq, phá hủy hàng chục mục tiêu. Một số nguồn tin khu vực khẳng định quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tập hợp lực lượng dường như để chuẩn bị phát động một chiến dịch trên bộ vào Bắc Syria.

Từ nhiều năm trước, Đảng Công nhân người Kurd đã bị Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước phương Tây liệt vào danh sách khủng bố.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cuộc họp về chống biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố Bonn (Đức).

Sáng 6-10 (giờ Việt Nam), Chính phủ Đức cho biết, tại cuộc họp được tổ chức ở thành phố Bonn, các nước phát triển đã cam kết chi 9,3 tỷ USD để giúp các nước nghèo giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy bị phế truất là hậu quả trực tiếp của việc ông ủng hộ viện trợ cho Ukraine.

Người Hàn Quốc theo dõi tin tức về hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên trên màn hình TV ngày 16/3.

Triều Tiên vừa dừng một lò phản ứng trong tổ hợp chính của họ, có thể để lấy plutonium nhằm sử dụng cho vũ khí, báo Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ chính phủ đưa tin ngày 5/10.

Nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước lũ ở thung lũng Lachen, bang Sikkim (Ấn Độ), ngày 4/10/2023.

Thông báo của quân đội Ấn Độ cho biết mưa lớn đã bất ngờ xảy ra tại khu vực hồ Lhonak, khiến mực nước đập Chungthang ở thượng nguồn dâng cao, buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạ nguồn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục