Hamas chọn ra lãnh đạo chính trị mới sau vụ ám sát gây chấn động

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/8/2024 | 7:51:00 AM

Hamas ngày 6/8 tuyên bố chọn ông Yahya Sinwar, quan chức cấp cao nhất của họ tại Gaza, làm lãnh đạo chính trị mới để thay thế ông Ismail Haniyeh, người bị ám sát tại Tehran vào ngày 31/7.

Ông Yahya Sinwar được Hamas chọn làm lãnh đạo chính trị mới.
Ông Yahya Sinwar được Hamas chọn làm lãnh đạo chính trị mới.

"Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas thông báo lựa chọn Chỉ huy Yahya Sinwar làm người đứng đầu bộ chính trị của phong trào, kế nhiệm Chỉ huy tử vì đạo Ismail Haniyeh”, Hamas cho biết trong tuyên bố ngắn ngày 6/8.

Ông Sinwar, 61 tuổi, bị Israel coi là kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào lãnh thổ Israel, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị bắt làm con tin.

Chiến dịch quân sự tiếp sau vụ tấn công đó do Israel tiến hành tại Gaza đã cướp đi sinh mạng của gần 40.000 người Palestine, trong đó có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em, khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có với nạn đói và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe lan rộng.

Vụ ám sát ông Haniyeh, mà nhiều người cho là do Israel thực hiện, đã gây chấn động khắp khu vực, bị coi là nỗ lực của chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm phá hoại các nỗ lực đàm phán lệnh ngừng bắn tại Gaza, trong đó ông Haniyeh là nhân vật chủ chốt.

Hezbollah hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Sinwar, gọi đây là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến Israel và Mỹ, cũng như cho thấy Hamas đoàn kết trong quá trình ra quyết định.

"Việc chọn ông Yahya Sinwar từ Dải Gaza bị bao vây - người hiện diện ở tuyến đầu cùng với các chiến binh kháng chiến - khẳng định lại rằng mục tiêu mà kẻ thù đang theo đuổi bằng cách giết chết các nhà lãnh đạo đã thất bại”, Hezbollah tuyên bố.

Ông Sinwar sinh ra trong một trại tị nạn ở Gaza, phía Nam Khan Younis, và là cựu giám đốc bộ máy an ninh Al-Majd. Ông này trở thành thủ lĩnh của Hamas tại Dải Gaza vào năm 2017.

Ông Sinwar là một trong số nhiều thủ lĩnh Hamas bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đưa ra lệnh bắt giữ vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh vào ngày 7/10/2023.

ICC cũng áp lệnh bắt giữ đối với một số nhà lãnh đạo Israel, bao gồm ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Gaza.

(Theo CAND)

Các tin khác
Cột lửa khói bốc lên ở Kiev sau một cuộc tấn công của Nga. Ảnh minh họa

Các quan chức Ukraine vừa cho biết, Nga đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công thủ đô Kiev của Ukraine và khu vực xung quanh vào tối 5/8, buộc chính quyền Kiev phải sử dụng hệ thống phòng không để đáp trả.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina chỉ được quân đội cho 45 phút để rời khỏi nước này hôm 5/8, các nguồn tin cho biết.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz.

Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz - hôm 5/8 cho biết, Iran đã quyết định tấn công nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đang có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran.

Ảnh minh họa

Tehran được cho là đã cảnh báo các phi công và cơ quan hàng không tránh không phận của mình vì nước này đe dọa trả đũa Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục