Tổng thống Pháp kêu gọi chấm dứt xuất khẩu vũ khí tới Gaza và Lebanon

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/10/2024 | 8:24:02 AM

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc chấm dứt xuất khẩu vũ khí tới dải Gaza và Lebanon là biện pháp duy nhất hiện có để chấm dứt xung đột trong khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ngày 11/10 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt xuất khẩu vũ khí tới dải Gaza và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp duy nhất hiện có để chấm dứt hai cuộc xung đột giữa Israel với Hamas và Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

"Đây không phải là lời kêu gọi giải giáp Israel mà là lời kêu gọi chấm dứt mọi hành động gây bất ổn ở khu vực này của thế giới", ông Macron phát biểu sau cuộc họp của Med9, nơi quy tụ các nước Địa Trung Hải của EU.

Xung đột giữa Israel và Hezbollah bắt đầu cách đây một năm khi Hezbollah phóng tên lửa vào miền bắc Israel để ủng hộ lực lượng vũ trang Hamas trong cuộc chiến ở Gaza. Ngày 7/10/2023, Hamas thực hiện cuộc tấn công đẫm máu vào các cộng đồng ở miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, dẫn đến chiến dịch đáp trả của Israel sau đó vào Gaza.

Xung đột leo thang trong những tuần gần đây, với việc Israel ném bom miền nam Lebanon, vùng ngoại ô phía nam Beirut và Thung lũng Bekaa, giết chết nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, đồng thời đưa quân bộ vào các khu vực miền nam Lebanon. Ở chiều ngược lại, Hezbollah bắn tên lửa sâu hơn vào Israel.

"Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của lệnh ngừng bắn; lệnh ngừng bắn này cần thiết ở cả Gaza và Lebanon. Nó cần thiết ngay bây giờ cho cả các con tin và người dân là nạn nhân của bạo lực, cũng như để tránh xung đột lan rộng khu vực", Tổng thống Pháp nói. "Đây là lý do tại sao Pháp kêu gọi chấm dứt xuất khẩu vũ khí được sử dụng trong các chiến trường này. Chúng ta đều biết rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt hiện trạng".

Hôm 5/10, Tổng thống Pháp cũng tuyên bố, các chuyến hàng vũ khí phục vụ xung đột ở Gaza nên được dừng lại như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tìm ra giải pháp chính trị. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau đó nói rằng việc áp đặt các hạn chế đối với Israel chỉ phục vụ cho Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Với việc chuyển giao thiết bị quân sự trị giá 33 triệu USD vào năm ngoái, Pháp không phải là nhà cung cấp vũ khí chính cho Israel, theo báo cáo xuất khẩu vũ khí hàng năm của Bộ Quốc phòng Pháp.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Thủ tướng Anwar Ibrahim được Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trao chiếc búa Chủ tịch ASEAN trong lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45, và các Hội nghị liên quan tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Vientiane tối 11/10/2024.

Truyền thông Malaysia đưa tin Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 11/10 đã tiếp nhận chiếc búa - biểu tượng được trao cho quốc gia giữ vai trò Chủ tịch ASEAN, từ Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị liên quan tại Vientiane, Lào.

Các nước thành viên EU sẽ thảo luận về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga trong khuôn khổ đã được thông qua ngày 8/10 trong cuộc họp dự kiến vào ngày 14/10 ở Luxembourg.

Ukraine có nguy cơ để mất hoàn toàn Toretsk.

Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát 1/2 thành phố Toretsk có tầm quan trọng chiến lược ở phía đông nước này.

Đồ họa biểu tượng cấm thử vũ khí hạt nhân, ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

Trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang cao hơn lúc nào hết, Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định vinh danh Nihon Hidankyo - một tổ chức của Nhật Bản tập hợp các nạn nhân vũ khí hạt nhân và đấu tranh không ngừng vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục