Căng thẳng ở Trung Đông: Israel ném bom miền Bắc Gaza khiến ít nhất 73 người tử vong

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/10/2024 | 9:35:17 AM

Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành cho biết ít nhất 73 người Palestine đã thiệt mạng ngày 19/10 do vụ ném bom của quân đội Israel tại thị trấn Beit Lahia ở phía Bắc Dải Gaza.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 15/10/2024. Ảnh minh họa
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 15/10/2024. Ảnh minh họa

Theo tuyên bố, quân đội Israel đã ném bom một số khu dân cư ở Beit Lahia, khiến hàng chục người khác bị thương hoặc mất tích, phần lớn là trẻ em và phụ nữ. Hamas cho rằng Israel và phương Tây phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi các vụ tấn công như vậy vẫn tiếp diễn. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Israel về vụ tấn công trên.

Cũng trong ngày 19/10, Người đứng đầu Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini, cho biết 20.000 người khác đã buộc phải di dời khỏi trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Gaza hôm 18/10 khi cuộc chiến trên khắp Dải Gaza vẫn tiếp diễn. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cũng đã xác nhận việc sơ tán hàng trăm thường dân khỏi Jabalia.

Quân đội Israel ngày 19/10 cho biết Lực lượng Không quân của nước này đã tấn công các kho vũ khí và một trung tâm tình báo của Hezbollah tại khu vực thành trì của lực lượng này ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban trong cùng ngày.

Theo mô tả của quân đội Israel, các cơ sở trên của Hezbollah đều nằm dưới một đường hầm. Quân đội Israel cũng tìm thấy tìm thấy hàng chục vũ khí và thiết bị thuộc về Hezbollah ngay cạnh đường hầm này. Quân đội Israel cho biết thêm, họ phát hiện ra hơn 50 đường hầm và 3 đường hầm lớn khác đã bị các công binh thuộc Sư đoàn 91 ở miền Nam Liban cho nổ tung. Quân đội Israel đã sử dụng hơn 100 tấn thuốc nổ để phá hủy 4 đường hầm nêu trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ muốn thấy Israel giảm quy mô một số cuộc tấn công bên trong và xung quanh thủ đô Beirut của Liban.

Phát biểu trước các phóng viên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khai mạc ngày 19/10 tại thành phố Naples của Italy, ông Austin nói: "Số thương vong dân sự đã ở mức quá cao. Chúng tôi muốn thấy Israel thu hẹp quy mô một số cuộc tấn công mà nước này đang thực hiện, đặc biệt là trong và xung quanh thủ đô Beirut. Chúng tôi cũng muốn thấy mọi thứ chuyển sang một hình thức đàm phán nào đó để cho phép dân thường ở cả hai bên biên giới trở về nhà của họ".

Kể từ khi quân đội Israel bắt đầu nhắm mục tiêu vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut khoảng 3 tuần trước, hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi khu vực này. Vùng ngoại ô phía Nam Beirut là một khu vực đông dân cư và là nơi có các văn phòng và cơ sở ngầm của Phong trào Hezbollah. Chiều 19/10, Israel đã tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội vào một số địa điểm ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Các cuộc tấn công này diễn ra sau khi Hezbollah bắn hàng loạt tên lửa vào miền Bắc Israel, trong khi một máy bay không người lái nhắm vào tư dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) trao đổi với Tổng thống đắc cử.

Ông Prabowo Subianto tuyên thệ nhậm chức tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2024 - 2029, với mục tiêu nâng mức tăng trưởng kinh tế của xứ vạn đảo lên 8%.

Tờ rơi kêu gọi các chiến binh Hamas đầu hàng và giao nộp các con tin.

Các máy bay của Israel đã thả truyền đơn xuống phía nam Dải Gaza vào ngày 19/10. Trên truyền đơn có hình ảnh thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar với thông điệp “Hamas sẽ không còn cai trị Dải Gaza”.

Bộ trưởng các nước G7 họp tại thành phố Naples của Italia ngày 19/10.

Các bộ trưởng quốc phòng G7 thông qua tuyên bố chung kêu gọi tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng tại phương Tây.

Trạm khí đốt Sudzha ở biên giới Nga - Ukraine.

Giới phân tích cho rằng, các nước trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ chịu tổn thất trực tiếp lớn nhất từ ​​việc Ukraine cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục