Nga rất coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc và cam kết thực hiện mọi nghĩa vụ với đối tác của mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định trong cuộc phỏng vấn mới được công bố.
|
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
|
Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Lavrov đưa ra khi phóng viên yêu cầu ông bình luận về cáo buộc cho rằng, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phạm phải sai lầm chiến lược khi đẩy Nga đến gần Trung Quốc hơn thông qua phản ứng của Washington đối với cuộc xung đột Ukraine.
"Mỹ biết rằng chúng tôi sẽ không phản bội các cam kết của mình, các cam kết pháp lý, cũng như các cam kết chính trị mà chúng tôi đã đạt được với Trung Quốc", ông Lavrov nhấn mạnh. "Với Trung Quốc, chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp, đáng tin cậy và được người dân của cả hai nước ủng hộ", ông nói.
Các phóng viên cho rằng, cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump giống với việc cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon xích lại gần Trung Quốc vào năm 1972, nhằm chia rẽ quan hệ Trung Quốc - Liên Xô.
Theo ông Lavrov, "hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn khác so với những năm 1970”.
Ngoại trưởng Nga so sánh việc Mátxcơva tuân thủ lời hứa của mình với việc phương Tây vi phạm các cam kết đã đưa ra với lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không mở rộng về phía đông.
"Bây giờ họ nói rằng không có quy định nào ngăn cản việc mở rộng NATO. Được thôi, nhưng nếu bạn có phẩm giá, thì khi bạn đồng ý về điều gì đó bằng cam kết chính trị, bạn phải thực hiện”, ông Lavrov nhấn mạnh.
Nga coi sự hiện diện của NATO gần biên giới nước này và lời cam kết trao tư cách thành viên cho Ukraine là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã gợi ý rằng việc giải quyết nhanh chóng cuộc giao tranh ở Ukraine có thể mở ra con đường hợp tác cùng có lợi với Mátxcơva. Ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng quan hệ Mỹ - Nga sẽ được khôi phục, cho phép hai quốc gia giải quyết những bất đồng một cách hòa bình.
(Theo TPO)
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến tỉnh Kursk ở phía Tây nước này lần đầu tiên kể từ khi lực lượng Ukraine chiếm giữ một số vùng lãnh thổ trong khu vực này.
Lãnh đạo các nước Nhật Bản, Anh, Đức, Canada đều tuyên bố việc Mỹ áp mức thuế 25% với thép và nhôm nhập khẩu toàn cầu là động thái "gây thất vọng" và có thể gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.
Kiev sẵn sàng ngừng bắn với Moscow, nhưng đó chỉ là một nửa của phương trình. Giới quan sát cho rằng chính quyền ông Trump phải khiến Nga ngừng tấn công Ukraine.
Bộ Hiệu Quả Chính Phủ (DOGE) của Elon Musk đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm thay các công việc cho nhân viên chính phủ đã bị cắt giảm.