Pakistan: Đánh bom làm hơn 80 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/11/2009 | 12:00:00 AM

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra chiều 10/11 tại khu buôn bán sầm uất nhất ở thị trấn Charsadda, Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 55 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn Charsadda, Tây Bắc Pakistan.
Hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn Charsadda, Tây Bắc Pakistan.

Theo các nhân chứng, kẻ đánh bom liều chết đã lái chiếc xe chở thuốc nổ đâm thẳng vào các cửa hàng, gây nổ lớn, phá hủy nhiều cửa hiệu và những ôtô ở gần đó.

Cảnh sát và các lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Tất cả các trường hợp thương vong đều là dân thường.

Đây là vụ đánh bom thứ ba của phiến quân trong 3 ngày gần đây tại tỉnh Biên giới Tây Bắc, giáp giới với Afghanistan và được Mỹ nhận định là "nơi nguy hiểm nhất trên Trái Đất".

Lực lượng phiến quân đã tăng cường các vụ tấn công trong những tuần gần đây, nhằm trả đũa đợt truy quét của quân đội tại một khu vực Nam Waziristan dọc biên giới Afghanistan từ ngày 17/10. Các vụ tấn công và đánh bom trả đũa của các tay súng đã khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 10/11, từ một địa điểm không xác định, phát ngôn viên của phiến quân Taliban Azam Tariq thông báo với hãng tin AFP qua điện thoại rằng lực lượng này sẽ "tiếp tục tấn công các thành phố và thị trấn ở Pakistan và xem đây là một chiến lược lâu dài".

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tàu tuần tra của hải quân Hàn Quốc đang diễn tập ở biển Tây, Hàn Quốc tháng 5-2009.

Ngày 10-11, các tàu chiến của hai miền Triều Tiên đã nã đạn qua đường biên giới trên biển Hoàng Hải giữa hai nước. Không có thông tin thương vong.

Thành viên Quốc hội người Hồi giáo Shiite Abbas al-Bayati (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Iraq Falaj al-Haidari ngày 9/11 cho biết thời gian tiến hành cuộc tổng tuyển cử tại nước này đã được ấn định vào ngày 21/1/2010.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Ngày 9/11, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký kết ban hành luật mở rộng quyền sử dụng quân đội Nga tại nước ngoài trong những trường hợp cần thiết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ B.Obama.

Ngày 9-11, Tổng thống Mỹ B.Obama đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhân dịp ông Netanyahu đến thăm Mỹ trong 3 ngày. Cuộc gặp trên được xem là một trong những nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông dường như đang ngày càng lún sâu vào bế tắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục