Al Qaeda công bố đoạn ghi âm di cảo của bin Laden

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/5/2011 | 1:59:24 PM

Al Qaeda đưa ra một đoạn ghi âm của Osama bin Laden được công bố sau khi ông chết, trong đó cựu thủ lĩnh của nhóm này đã ca ngợi cuộc cách mạng sâu rộng trong thế giới Ả Rập và kêu gọi lật đổ thêm nhiều "bạo chúa".

Những người Hồi giáo thường bị chú ý bởi sự vắng mặt của họ trong các cuộc nổi dậy chủ yếu được dẫn dắt bởi các công dân bình thường tức giận trước luật chuyên quyền, tham nhũng và quản lý kinh tế kém.

Nhưng bin Laden, người đã bị giết trong một cuộc đột kích của Mỹ hôm 5/2 ở Pakistan, đã ủng hộ các cuộc nổi dậy bắt đầu từ Tunisia và đã lan ra khắp Bắc Phi và Trung Đông.

Al Qaeda đã nói rằng bin Laden, người đã kiến thiết các vụ tấn công ngày 11/9/2001 vào Mỹ, đã ghi lại một thông điệp một tuần trước khi ông chết. Đoạn ghi âm này được gói trong một video Internet kéo dài hơn 12 phút và được đăng trên các trang web Hồi giáo.

Trong đoạn ghi âm, một giọng nói được cho là của bin Laden đã nhắc đến cuộc nổi dậy bắt đầu tại khu vực Maghreb ở Bắc Phi.

"Mặt trời của cuộc cách mạng đã mọc lên từ Maghreb. Ánh sáng của cuộc cách mạng đã đến từ Tunisia. Nó đã mang đến cho đất nước này thanh bình và làm cho khuôn mặt của mọi người hạnh phúc".

Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali đã bị lật đổ hồi tháng 1, tiếp đó là nhà lãnh đạo Ai Cập Hosni Mubarak buộc phải rời bỏ quyền lực sau cuộc biểu tình lớn ở Quảng trường Tahrir của Ai Cập.

Bin Laden đã ủng hộ những nỗ lực lật đổ nhiều hơn các nhà lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo, kêu gọi những người ủng hộ al Qaeda "thiết lập các hoạt động theo sau các sự kiện và các hoạt động cùng lúc... để cứu những người đang đấu tranh lật đổ các bạo chúa của họ".

"Tunisia là người đầu tiên nhưng một cách nhanh chóng, các hiệp sĩ của Ai Cập đã tiếp tia sáng từ những người tự do của Tunisia tới quảng trường Tahrir", bin Laden nói và thêm rằng: "Nó đã làm cho các nhà cầm quyền lo lắng".

(Theo HNMO)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục