Nga bắt đầu hành động chống lá chắn tên lửa Mỹ
- Cập nhật: Thứ năm, 8/12/2011 | 8:12:51 AM
Lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu tiến hành các biện pháp nhằm đối phó với kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở Châu Âu. Đây là tuyên bố vừa được Tham mưu trưởng quân đội Nga – Tướng Nikolai Makarov đưa ra ngày 7/12.
![]() |
Tham mưu trưởng quân đội Nga – Tướng Nikolai Makarov
|
Tuy nhiên, ông Makarov không cho biết Nga đã có những bước đi cụ thể nào nhằm đáp trả kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ.
Phát biểu trước các tùy viên quân sự nước ngoài, ông Makarov cho rằng, việc triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ và các nước NATO thực sự đe dọa đến các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém mới.
"Ý tưởng tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu có thể làm xấu đi nghiêm trọng mối quan hệ của chúng ta", Tướng Makarov cho biết đồng thời nói thêm rằng, mối quan hệ xấu đi giữa Nga và NATO sẽ không đem lại sự ổn định ở Châu Âu.
Tham mưu trưởng quân đội Nga nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa Nga với NATO đã rơi vào bế tắc.
Ông Makarov tái khẳng định, Nga luôn luôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ và NATO về vấn đề lá chắn tên lửa.
Trước đó hồi cuối tháng 11, Tổng thống Dmitry Medvedev đã cảnh báo, Nga sẽ triển khai hàng loạt hệ thống tên lửa hiện đại ở khu vực phía tây và nam của nước này nếu như Mỹ tiến hành lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu.
Theo Tổng thống Medvedev, Nga sẵn sàng triển khai các tên lửa Iskander có tầm bắn lên tới 500km ở khu vực phía nam Krasnodarvà Kaliningrad . Đây là nơi gần biên giới với hai nước thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania . Ông Medvedev còn cho biết thêm, Moscow có thể sẽ triển khai các hệ thống vũ khí ở phía nam, gần với Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích của kế hoạch triển khai này là nhằm để xóa bỏ mọi mối đe dọa từ phía hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu.
Các tên lửa Iskander sẽ được trang bị những thiết bị có thể giúp chúng xuyên thủng hệ thống lá chắn tên lửa cũng như phá hủy khả năng dẫn đường và cung cấp thông tin của các tên lửa đối phương.
Giữa Nga với NATO và Mỹ từ lâu đã đối đầu với nhau về vấn đề lá chắn tên lửa. Moscow phản đối mạnh mẽ việc Mỹ muốn dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu vì coi hệ thống này là mối đe dọa đối với an ninh nước Nga. Đáp lại,Washingtonluôn khẳng định, hệ thống lá chắn tên lửa của họ chỉ nhằm vào Iran và Triều Tiên, không nhằm vào Nga.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Nhà chức trách Hong Kong đã phạt Đài truyền hình ATV một mức tiền kỷ lục 300.000 HKD (38.600 USD) vì đã đưa tin cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời.
Meji, một nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Nhật Bản, đã xác nhận có chất phóng xạ cesium được phát hiện trong sữa của hãng dành cho trẻ em. Ðây là vụ lo ngại mới nhất về an toàn thực phẩm ở Nhật Bản kể từ thảm họa hôm 11/3.