Yemen có tổng thống mới
- Cập nhật: Thứ tư, 22/2/2012 | 2:44:32 PM
Theo Reuters, Ủy ban bầu cử tổng thống Yemen ngày 22-2 đã xác nhận ông Abd-Rabbu Mansour Hadi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 21-2. Tướng Hadi là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Ali Abdullah Saleh và là ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử tổng thống.
![]() |
Tân Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi (bên trái).
|
Cuộc bầu cử tổng thống Yemen diễn ra sau hàng loạt các cuộc biểu tình đẫm máu dẫn đến sự từ chức của ông Saleh. Ông Saleh hiện đang ở Mỹ chữa bỏng do bị mưu sát hồi tháng 6-2010. Đây cũng là nhà lãnh đạo thứ tư của các nước Trung Đông và Bắc Phi phải từ chức kể từ khi bắt đầu diễn ra cuộc nổi dậy “mùa xuân Arab” cách đây hơn một năm.
Trong cuộc bầu cử lần này, đã có 9 người chết liên quan đến các vụ bạo động. Các phần tử ly khai ở miền Nam đã tẩy chay cuộc bầu cử.
Tân Tổng thống Hadi sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn như kinh tế èo uột, tình trạng nổi dậy ở miền Bắc, ly khai ở miền Nam, quân đội chia rẽ và Al-Qaeda hoành hành.
(Theo SGGP)
Các tin khác
![Địa điểm quân sự Parich ở phía thủ đô Tehran.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80814_22-2 i-ran.jpg)
Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho hay Iran đã ngăn cản một đoàn thanh sát viên tiếp cận một khu quân sự quan trọng.
![Thủ tướng Nga Vladimir Putin dõi theo một tên lửa được phóng trong một đợt diễn tập hải quân của Nga.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80804_22-2 tong thong.jpg)
Thủ tướng Putin tuyên bố Nga sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới để “xây dựng một quân đội hiện đại, linh hoạt trong mọi lúc” với quy mô chưa từng có nhằm đối phó các đe dọa đang trỗi dậy.
![](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80800_22-2 nga.jpg)
Nga sẽ tiếp tục củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa của mình trừ khi Mỹ từ bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu hoặc đề xuất một chương trình phối hợp chung giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Nga – Dmitry Medvedev ngày 21/2 cho biết.
![Các lệnh chế tài chống Iran đã khiến nhiều người lo ngại rằng giá dầu sẽ tăng và kết quả là có thể ảnh hưởng tới các nền kinh tế mong manh.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80798_22-2 my.jpg)
Từ chối nhập khẩu dầu của Iran là một phần của các biện pháp trừng phạt Tehran mà Washington lôi kéo các đồng minh tham gia. Nhưng nỗ lực này là không dễ dàng đối khi dầu mỏ đóng vai trò quan trọng với kinh tế bất kỳ quốc gia nào.