Chile rung chuyển bởi động đất mạnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/3/2012 | 8:02:45 AM

Một cơn địa chấn có cường độ 7,1 độ Richter xảy ra tại miền trung Chile hôm 25/3 khiến nhiều tòa nhà rung chuyển.

Tâm chấn của động đất cách tỉnh Talca thuộc vùng Maule, Chile khoảng 27 km về phía tây bắc.
Tâm chấn của động đất cách tỉnh Talca thuộc vùng Maule, Chile khoảng 27 km về phía tây bắc.

Cơ quan Địa chất Mỹ thông báo trận động đất xảy ra tại vùng Maule của Chile vào 18h37 ngày 25/3 theo giờ địa phương (5h37 sáng nay theo giờ Việt Nam). Tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 34,8 km và cách thủ đô Santiago khoảng 215 km về hướng nam. Nhiều tòa nhà ở thủ đô Santiago rung chuyển, The Huffington Post đưa tin.

Những trận động đất có cường độ từ 7 độ Richter trở lên có thể gây nên sóng thần. Vì thế giới chức Chile đã yêu cầu người dân tại một số khu vực ven biển sơ tán do lo ngại sóng thần, song họ đã hủy mệnh lệnh sau khi hải quân Chile khẳng định đây không phải là kiểu động đất gây sóng thần.

Một cơn địa chấn 8,8 độ Richter từng xuất hiện ở miền trung Chile vào năm 2010 và gây nên sóng thần khiến khoảng 500 người thiệt mạng.

Hiện chính phủ Chile chưa công bố thiệt hại về người và tài sản do địa chấn hôm qua gây nên. Trước đó một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra tại Santiago vào sáng 24/3, song không gây thương vong và thiệt hại lớn.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Theo AP ngày 24-3, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố 3 ứng cử viên sẽ thay thế chủ tịch sắp mãn nhiệm Robert Zoellick trong nỗ lực lần đầu tiên trong lịch sử chấm dứt vai trò độc quyền của Mỹ ở vị trí lãnh đạo tổ chức đầy quyền lực này.

(Ảnh: AP)

Theo Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA), Bộ Ngoại giao nước này ngày 23/3 phát đi một thông cáo cho biết công tác chuẩn bị phóng vệ tinh quan trắc Kwangmyongsong-3 vào tháng Tư tới đã bước vào "giai đoạn hành động chính thức."

Hai tàu khu trục trang bị hệ thống phòng vệ Aegis là Kongo (trước) và Chokai (sau) rời căn cứ Sasebo ở Nagasaki.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 23/3 đã hạ lệnh triển khai một hệ thống đánh chặn tên lửa, để sẵn sàng bắn hạ tên lửa đầy tầm xa mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sắp phóng nếu nhận thấy nó gây nguy hại cho phía Nhật.

Từ trái sang: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại hội nghị thượng đỉnh 3 nước ở Tokyo, tháng 5-2011.

Theo AFP, tối 22-3, đại diện của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã kết thúc các cuộc đàm phán ba bên tại Tokyo. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Osamu Fujimura cho biết, các cuộc đàm phán đã đi tới thống nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục