Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng. Lực lượng quân đội không chỉ thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.
Bộ CHQS tỉnh và MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của xây dựng "thế trận lòng dân” vững chắc. Theo đó, các cơ quan, đơn vị quân đội và MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nắm rõ về ý nghĩa, vai trò của xây dựng "thế trận lòng dân” vững chắc.
Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn dân trong thực hiện; qua đó, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố lòng tin sự đồng thuận của nhân dân, có nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, có cơ chế hợp lý để nhân dân phát huy trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.
Thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, từng cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng trong quân đội đã tổ chức, triển khai các phong trào, cuộc vận động, mô hình và việc làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như: "Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”, Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”; "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo”, "Nâng bước em đến trường”; "Thanh niên quân đội làm theo lời Bác”; "Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...
Đại tá Nguyễn Trọng Thuần - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Sự phối hợp giữa lực lượng quân đội và MTTQ các cấp đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi luôn xác định rõ vai trò của mình trong việc hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là trong các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động”. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Đặc biệt, trong cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các đơn vị quân đội của Bộ và Quân khu 2 tổ chức cứu hộ, khắc phục hậu quả với sự tham gia của hơn 29.336 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 467 phương tiện các loại. Những nỗ lực này đã được Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ xây dựng "Nhà đồng đội”, "Nhà đại đoàn kết”, "Nhà tình nghĩa”, đồng thời thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết các chế độ chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng 4 "Nhà đồng đội”, 10 "Nhà đại đoàn kết”, 8 "Nhà tình nghĩa”, đồng thời tặng 373 suất quà cho các đối tượng chính sách.
Sự phối hợp giữa MTTQ các cấp và lực lượng quân đội còn được thể hiện rõ qua các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ Tổ quốc và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Các mô hình như "Dân vận khéo” và "Tự quản về an ninh trật tự” được xây dựng và nhân rộng, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái cho biết: "Sự hợp tác chặt chẽ giữa MTTQ và lực lượng quân đội đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, không chỉ giữ vững an ninh, quốc phòng mà còn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp giữa MTTQ và quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh và MTTQ các cấp sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của MTTQ và quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời phát huy các mô hình tự quản, tự phòng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo”, "Tự quản về an ninh trật tự” tại các khu dân cư, tạo điều kiện để nhân dân tham gia tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát động các phong trào thi đua giữa các cấp, các ngành, tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của toàn dân vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Anh Dũng