Đạo luật Bảo hiểm y tế của chính quyền Obama bị kiện ra tòa
- Cập nhật: Thứ ba, 27/3/2012 | 1:47:44 PM
Đạo luật bắt buộc hầu như toàn bộ người dân Mỹ phải mua Bảo hiểm y tế, và các doanh nghiệp bắt buộc phải mua loại bảo hiểm này cho nhân viên.
![]() |
Những nhóm phản đối và ủng hộ Đạo luật Bảo hiểm y tế Mỹ bên ngoài Toà án Tối cao ở Washington ngày 26/3
|
Ngày 26/3 (theo giờ Mỹ), Đạo luật Bảo hiểm Y tế do Tổng thống Mỹ Obama ký ban hành cách đây 2 năm đã phải ra hầu tòa vì các lực lượng chống đối cho rằng đạo luật này đã vi phạm Hiến pháp của Mỹ và giẫm đạp lên quyền tự do cá nhân.
Đạo luật Bảo hiểm Y tế được Tổng thống Obama ký năm 2010 đã bị 27 bang của Mỹ khởi kiện ra Tòa án Tối cao của Mỹ. Trong ngày tranh tụng đầu tiên, các luật sư đại diện cho 27 bang và nhiều cá nhân đã đưa ra các luận cứ phản bác một điều khoản trong Luật đó là bắt buộc hầu như toàn bộ người dân Mỹ phải mua Bảo hiểm y tế, và các doanh nghiệp phải mua loại bảo hiểm này cho nhân viên nếu không sẽ bị xử phạt.
Phe Cộng hòa trong suốt 2 năm qua đã cố tình chống lại đạo luật này của chính quyền Tổng thống Obama. Họ đã quyết định kiện lên Tòa án Tối cao của Mỹ với hy vọng đạo luật này sẽ bị tuyên là vi hiến. Những người ủng hộ đạo luật thì cho rằng điều khoản bắt buộc mua bảo hiểm là cần thiết để chi trả bảo hiểm cho toàn bộ người dân Mỹ, trong khi đó những người phản đối lại cho rằng họ không phải bỏ tiền ra để trả phí y tế cho những người khác.
Một cuộc thăm dò dư luận mới đây của hãng tin CBS và Thời báo New York cho thấy 47% người Mỹ không đồng tình với đạo luật này của Tổng thống Obama, chỉ có 36% người được hỏi nói rằng họ ủng hộ.
Các chuyên gia luật của Mỹ coi đây là một vụ kiện quan trọng nhất tại Tòa án Tối cao Mỹ trong vòng gần nửa thế kỷ qua, kể từ phiên tòa xét xử Tổng thống Nixon vụ nghe lén điện thoại và đánh cắp thông tin tại khách sạn Water Gate vào năm 1973 và vụ xử phân thắng bại giữa cựu Tổng thống Bush và Phó Tổng thống Al-Gore trong đợt bầu cử thống thống Mỹ năm 2000.
9 thẩm phán của tòa án tối cao Mỹ sẽ nghe tranh tụng trong vòng 3 ngày và sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 6 tới. Phe Cộng hòa tuyên bố rằng ngay cả khi Tòa án Tối cao của Mỹ ủng hộ đạo luật này thì họ cũng sẽ tìm mọi cách để thay đổi nó.
(Theo VOV)
Các tin khác
![Cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Medevedev (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị hạt nhân Seoul chiều 26-3.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2012/81787_27-3 cac nha lanh dao.jpg)
Chiều 26-3, Hội nghị cấp cao hai ngày về an ninh hạt nhân khai mạc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, với sự tham dự của 58 người đứng đầu các chính phủ, nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế.
![Người lao động Philippines tại nước ngoài trong một đợt về nước.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2012/81766_26-3 philipin.jpg)
Hiện nay, Philippines là quốc gia có số kiều hối chuyển về nước cao thứ tư thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico.
![](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2012/81748_26-3 tong thong my.jpg)
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa cảnh cáo Triều Tiên rằng nước này “sẽ không đạt được bất kì mục đích nào bằng hành động đe dọa hay khiêu khích”.
![Tổng thống Mỹ Barack Obama tại đài quan sát Ouellette.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2012/81745_26-3 hoi nghi.jpg)
Trong 2 ngày 26 và 27-3, Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ hai diễn ra tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia đến từ 53 nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.