Biểu tình lớn nổ ra ở Ma-rốc

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/5/2012 | 2:05:14 PM

Ngày 27/5, hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ đã xuống đường ở thành phố lớn nhất của Ma-rốc, Casablanca.

Những người tham gia biểu tình đã cáo buộc Thủ tướng Benkirane không thực hiện các lời hứa cải cách.
Những người tham gia biểu tình đã cáo buộc Thủ tướng Benkirane không thực hiện các lời hứa cải cách.

Cuộc biểu tình, được các tổ chức công đoàn tổ chức, được cho là lớn nhất kể từ khi chính phủ mới nhậm chức hồi tháng 1.

Năm ngoái, Vua Ma-rốc Mohammed VI đã cố xoay xở để chống đỡ các cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập bằng cách hạn chế quyền hạn của mình và cam kết một loạt các cải cách.

Tháng 11/2011, các cuộc bầu cử đã mang đến quyền lực cho chính phủ liên minh do Đảng công lý và phát triển, một đảng Hồi giáo ôn hòa, cầm đầu, nhưng nhiều người đang thất vọng về tốc độ thay đổi của đất nước.

"Đã có hơn 50.000 người biểu tình kêu gọi chính phủ mở một cuộc đối thoại để giải quyết các tệ nạn xã hội của đất nước chúng tôi", nhà xã hội học đối lập Hassan Tariq cho biết hôm qua, 27/5.

“Các công đoàn đã đoàn kết và thông điệp gửi tới chính phủ của ông Benkirane rất rõ ràng: ông cần phải thay đổi chiến lược của mình", ông nói với hãng AFP.

Một quan chức cho biết, số người tham gia biểu tình khoảng từ 15.000 đến 20.000 người.

Công đoàn đã kêu gọi việc cải thiện tiền lương và điều kiện xã hội ở Morocco, nơi có gần một nửa trong số những người ở độ tuổi từ 15 đến 29 thất nghiệp.

Năm ngoái, sau khi nước này bị cuốn vào phong trào phản đối tràn qua khu vực, nhà vua đã công bố một hiến pháp mới và hứa sẽ chuyển giao quyền lực cho một chính phủ được bầu.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Sự chấp thuận này với điều kiện phương Tây thừa nhận quyền làm giàu urani cấp độ 20% của Iran.

Các thi thể được tìm thấy ở Houla, Syria.

Sáng sớm 28/5 (theo giờ Việt Nam), sau nhiều giờ thảo luận kín, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ thảm sát làm ít nhất 116 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương vừa xảy ra tại thị trấn Houla ở miền Trung Syria.

Sau khi giải thành công bài toán, Shouryya Ray được mọi người gọi là thiên tài.

Shouryya Ray, 16 tuổi, một học sinh ở Dresden (Đức), đang được ca ngợi là thiên tài sau khi giải thành công bài toán của Isaac Newton sau 350 năm chưa ai giải được.

Ngày 27-5, truyền hình nhà nước Iran dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, ông Fereydoon Abbasi Davani cho biết, nước này sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới vào năm 2014, với công suất dự kiến là 1.000 MW.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục