Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/5/2012 | 2:00:07 PM

Chủ đề của Hội nghị là “Tăng cường đoàn kết ASEAN vì một cộng đồng hòa hợp và an ninh”.

Các đại biểu tại Hội nghị
Các đại biểu tại Hội nghị

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 6 (ADMM 6) chính thức khai mạc sáng 29/5 tại Phnom Penh, Campuchia - nước chủ nhà của ASEAN 2012. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, chủ đề “Tăng cường đoàn kết ASEAN vì một cộng đồng hòa hợp và an ninh” phản ánh tầm nhìn chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN 2012 với tôn chỉ “ASEAN – Một cộng đồng – Một vận mệnh”.

Tại Hội nghị lần này, Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước thành viên ASEAN sẽ thảo luận các nội dung xoay quanh 3 nội dung chính về hợp tác an ninh trong khu vực ASEAN là Hòa bình; Phát triển và Hợp tác. Đại tướng Tia Banh khẳng định, việc thực hiện nhất quán và hiệu quả các nội dung này sẽ mang sự hài hòa cho khu vực, và góp phần vào thành công của mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Đại tướng Tia Banh khẳng định: “Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 nhằm mục đích tăng cường hợp tác an ninh, một trong ba trụ cột của ASEAN: đó là xây dựng một cộng đồng an ninh – chính trị trong giai đoạn 3 năm tới. Mốc thời gian đó đang tới gần và chúng ta phải thúc đẩy hợp tác hơn nữa nhằm giải quyết tất cả những xung đột khu vực, khoảng cách về năng lực và thiếu thống nhất trong hợp tác, đồng thời khai thác các tiềm năng đa dạng để ổn định tình hình khu vực. Việc thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các lực lượng vũ trang, theo những nguyên tắc của ASEAN, đang được thực hiện trên cơ sở sự kết nối và trao đổi thông tin rất hiệu quả”.

Sau khi nhắc lại thành công của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Hà Nội năm 2010, trong việc mang lại cơ hội hợp tác quốc phòng mới giữa ASEAN và các bên đối tác, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 sẽ tập trung thảo luận và thông qua đề xuất tăng tần suất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lên 2 năm một lần, thay vì 3 năm một lần như hiện nay.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận Văn bản Khái niệm do nước chủ nhà Campuchia đề xuất về việc xây dựng Khu vực ASEAN không có nội chiến, nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trong chương trình Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6, chiều 29/5, 10 Bộ trưởng Quốc phòng ASEAn sẽ tham dự cuộc gặp tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đang thăm chính thức Campuchia. Dự kiến, các bên sẽ thảo luận những biện pháp tăng cường hợp tác an ninh, giải quyết các vấn đề trong khu vực.

(Theo VOV)

Các tin khác

Sáng 28/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lương Quang Liệt và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh, đã ký Nghị định thư về hợp tác song phương, theo đó Trung Quốc sẽ giúp Campuchia 20 triệu USD để củng cố quốc phòng.

Ngày 28-5, Thủ tướng Nepal Baburam Bhattarai kêu gọi tổ chức bầu cử sớm sau khi các chính đảng không thể đạt nhất trí về một bản hiến pháp mới, buộc Quốc hội nước này phải giải tán và đẩy Nepal vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Lo ngại hết đất cho dân ở, Hồng Kông lên kế hoạch xây dựng 25 đảo nhân tạo.

Chính quyền đặc khu Hồng Kông đã lên kế hoạch xây dựng 25 hòn đảo nhân tạo trên biển để giải quyết chỗ ở cho người dân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lên tiếng phản đối kế hoạch này.

Những người tham gia biểu tình đã cáo buộc Thủ tướng Benkirane không thực hiện các lời hứa cải cách.

Ngày 27/5, hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ đã xuống đường ở thành phố lớn nhất của Ma-rốc, Casablanca.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục