Pháp cáo buộc tổng giám đốc IMF rửa tiền
- Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2013 | 2:05:35 PM
Các điều tra viên Pháp đã thông báo với bà Christine Lagarde, tổng giám đốc người Pháp của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), rằng họ sẽ truy tố bà với cáo buộc rửa tiền, ngày 23-5. Động thái này làm tăng thêm sức ép có thể khiến bà Lagarde phải từ chức.
![]() |
Bà Christine Lagarde.
|
Tòa án chuyên xét xử các quan chức cao cấp chính phủ ở Paris đã triệu tập bà Lagarde ra trước tòa liên quan tới những cáo buộc bà đã chi sai mục đích 403 triệu euro (535 triệu USD) tiền đóng thuế của người dân Pháp trong một thỏa thuận bất hợp pháp.
Những cáo buộc với bà Lagarde nhắm vào thời gian bà làm bộ trưởng tài chính Pháp từ 2007-2011. Các công tố viên nghi ngờ bà liên quan tới một thỏa thuận bất hợp pháp giữa cựu tổng thống Nicolas Sarkozy và nhà tài phiệt Bernard Tapie.
Ông Tapie là một doanh nhân, ca sĩ, diễn viên, ông bầu bóng đá và bộ trưởng trong chính quyền Đảng Xã hội, đã ủng hộ ông Sarkozy tinh thần lẫn vật chất trong cuộc bầu cử tổng thống 2007.
Báo Pháp Le Monde nói các thẩm phán đã có văn bản gửi bà Lagarde nói bà sẽ bị thẩm vấn vì bị điều tra, tương đương một lệnh truy tố, do các cáo buộc biển thủ công quỹ và chi tiền ngân sách sai mục đích.
Đây là một đòn mạnh nữa vào IMF khi tổ chức này vẫn chưa khôi phục được danh tiếng sau vụ từ chức đầy bê bối của người tiền nhiệm bà Lagarde, ông Dominique Strauss-Kahn, vào năm 2011, vì các cáo buộc hiếp dâm một nữ hầu phòng.
Nếu tòa quyết định mở điều tra chính thức, bà Lagarde khó lòng tránh một phiên xét xử và nhiều khả năng sẽ lại phải từ chức, như đồng hương Strauss-Kahn. Trên lý thuyết, nếu bị phán quyết có tội, bà có thể phải nhận mức án tối đa 10 năm tù giam.
Bà Lagarde, 57 tuổi, nhận được sự ủng hộ từ Bộ trưởng tài chính Pháp Pierre Moscovici. Ông Moscovici đã khẳng định Paris sẽ ủng hộ bà dù kết quả phiên tòa có ra sao. “Bà Lagarde nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn từ nhà chức trách Pháp trong vai trò đứng đầu IMF của bà ấy”, ông Moscovici nói.
(Theo TTO)
Các tin khác

Không quân Mỹ đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa không mang đầu đạn từ một căn cứ ở California vào hôm 22.5, sau một tháng trì hoãn vì căng thẳng với CHDCND Triều Tiên.

Hiệp hội Quốc tế về Hội nghị và Đại hội (ICCA) xếp Singapore vào tốp 10 thành phố tốt nhất trên thế giới để tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Bà Angela Merkel năm thứ ba tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 Phụ nữ Quyền lực nhất Thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

Hãng AP ngày 22-5 đưa tin, Iran đã công bố danh sách 8 ứng cử viên đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 14-6 tới. Trong danh sách này không có Tổng thống đương nhiệm Mahmoud Ahmadinejad do luật bầu cử Iran qui định, Tổng thống không được tái tranh cử liên tiếp ba nhiệm kỳ.