LHQ yêu cầu Áo hoãn rút quân ra khỏi cao nguyên Golan

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/6/2013 | 1:53:10 PM

Liên hợp quốc vừa yêu cầu Áo hoãn kế hoạch rút quân ra khỏi khu vực phi quân sự giữa Israel và Syria ở cao nguyên Golan.

Phát biểu trước báo giới nagỳ 13/6, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Nesirky cho biết, Liên Hợp Quốc đã chính thức yêu cầu Áo lùi kế hoạch rút quân không sớm hơn cuối tháng 7/2013 để kéo dài thời gian tìm lực lượng thay thế từ các quốc gia khác và tiếp tục sự hiện diện của Liên Hợp Quốc trong những khu vực trọng yếu như núi Hermon. Thêm vào đó, Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu Áo để lại toàn bộ trang thiết bị cần thiết tại căn cứ nhằm hỗ trợ lực lượng thay thế.


Hiện, chính quyền Áo chưa có câu trả lời trước đề nghị trên.


Lực lượng gìn giữ hòa bình Áo bắt đầu rút khỏi cao nguyên Golan từ sáng ngày 12/6 và nhóm đầu tiên gồm 60-80 binh sĩ đã về nước sáng 14/6. Dự kiến, việc rút hoàn toàn 377 binh sĩ Áo khỏi cao nguyên Golan sẽ được thực hiện trong vòng 2-4 tuần.

Áo quyết định rút lực lượng gìn giữ hòa bình tại cao nguyên Golan sau khi lực lượng này bị tấn công. Trước Áo, Nhật Bản và Croatia đã đưa ra quyết định tương tự.

(Theo VOV)

Các tin khác

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với ban lãnh đạo Belarus.

Sáng nay (14/6), hơn 50 triệu cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu bầu vị Tổng thống thứ 7 của Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tên lửa Patriot của Mỹ.

Ngày 13/6, Mỹ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học đối với quân nổi dậy, đồng thời thông báo sẽ cung cấp "viện trợ quân sự" cho các lực lượng chống Tổng thống Bashar al-Assad, song không cho biết thêm chi tiết.

Tổng thống Vladimir Putin là lãnh đạo của phong trào xã hội Mặt trận Nhân dân toàn Nga.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 12/6 được bầu làm lãnh đạo nhân đại hội thành lập phong trào xã hội Mặt trận Nhân dân toàn Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục