Động đất tại Indonesia, 50 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/7/2013 | 8:19:26 AM

Ngày 2-7, một trận động đất 6,1 độ Richter làm rung chuyển khu vực tây bắc tỉnh Aceh ở Indonesia. Ít nhất 50 người đã bị thương.

Học sinh một trường tiểu học ở Manila (Philippines) tham gia một cuộc tập huấn chống động đất.
Học sinh một trường tiểu học ở Manila (Philippines) tham gia một cuộc tập huấn chống động đất.

Theo Hãng tin AFP, Cơ quan Nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn của trận động đất chỉ sâu khoảng 10 km. Tại thành phố Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh, mặt đất rung chuyển trong khoảng 1 phút.

Nhiều người dân địa phương đã hoảng sợ bỏ chạy ra đường. Nguồn tin AFP cho biết một số ngôi nhà trong vùng đã sụp đổ. Một bác sĩ địa phương cho biết ít nhất 50 người bị thương. AP dẫn lời anh Benso, người dân làng Bukit Sama ở quận Central Aceh cho biết tận mắt anh chứng kiến nhiều ngôi nhà sụp đổ và mái ngói rơi xuống một số người.

“Rất nhiều người đã bị thương nhưng không thể biết rõ là bao nhiêu do động đất dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông” - anh Benso cho biết. Kênh truyền thanh địa phương El Shinta đưa tin ít nhất năm người đã được đưa vào bệnh viện.

Indonesia nằm trên “Vòng cung lửa Thái Bình Dương”, do đó động đất thường xuyên xảy ra tại quốc gia này. Năm 2004, một trận động đất cực mạnh ngoài khơi tỉnh Aceh tạo ra sóng thần, cướp đi sinh mạng của 230.000 người ở châu Á.

(Theo TTO)

Các tin khác
Những vụ đánh bom liên tiếp hôm 2/7 đã đẩy Iraq vào vòng xoáy bạo lực mới.

Giới chức Iraq cho biết ngày 2/7 đã xảy ra hàng loạt vụ nổ ở thủ đô Bátđa và các khu vực ở nước này, trong đó có nhiều vụ đánh bom xe liên tiếp, làm ít nhất 54 người thiệt mạng và 131 người bị thương, trong bối cảnh vòng xoáy bạo lực đang làm gia tăng những lo ngại về xung đột giáo phái đẫm máu bùng phát trở lại ở quốc gia vùng Vịnh này.

Tổng thống Syria trong bài trả lời phỏng vấn của hãng truyền hình Libanon đã cho biết hiện có 100.000 lính đánh thuê đang chiến đấu chống lại ông.

Tên lửa không gian Proton M bốc cháy (Ảnh chụp màn hình)

Tên lửa Proton-M của Nga mang theo 3 vệ tinh đã bốc cháy và phát nổ sau khi rời bệ phóng Baikonur ở Kazakhstan.

Cảnh sát Trung Quốc.

Báo Đảng của nước này vừa kêu gọi trấn áp không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và ly khai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục