Ấn Độ: 6.000 người mất tích do lũ lụt
- Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2013 | 8:01:08 AM
Chính quyền địa phương vẫn chưa đưa những người mất tích này vào danh sách những người bị thiệt mạng.
![]() |
Ấn Độ sử dụng máy bay tham gia sơ tán dân.
|
Ngày 15/7, Ấn Độ chính thức thông báo, một tháng sau khi những trận lũ lớn hoành hành vùng phía Bắc bang Uttarakhand, có 580 người bị thiệt mạng và gần 6.000 người bị mất tích. Chính quyền địa phương vẫn chưa đưa những người mất tích này vào danh sách những người bị thiệt mạng.
Chính quyền bang Uttarakhand cho biết, ngoài tiền đền bù của chính phủ liên bang, những gia đình có người thân mất tích còn được trợ cấp 2.500 USD từ ngân sách chính quyền bang.
Những trận mưa kỷ lục trong tháng 6 đã gây lở đất và làm ngập các con sông ở Uttarakhand, khiến hàng nghìn hành hương Hindu bị mắc kẹt. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều làng mạc, cầu cống, đường giao thông, nhà dân ven đê sông. Giới chức và báo chí địa phương đã gọi thảm họa này là “cơn sóng thần dưới dãy Himmalaya”.
Không quân Ấn Độ đã tổ chức chiến dịch cứu hộ trên không lớn nhất trong lịch sử. Trực thăng tiến hành hàng trăm đợt xuất kích sơ tán cư dân, người hành hương bị mắc kẹt cũng như thả hàng nghìn kg hàng cứu trợ xuống cho cư dân vùng lũ lụt.
(Theo VOV)
Các tin khác

Nhật Bản có kế hoạch quốc hữu hóa khoảng 400 hòn đảo xa, vô chủ trong vùng biển nước này nhằm tăng cường các tuyên bố chủ quyền, giữa lúc tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia láng giềng đang căng thẳng.
1.500 người hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài sau khi xảy ra vụ ẩu đả đã khiến hơn chục người thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Syria hôm qua (14/7) đưa tin, quân đội nước này đã phát hiện được thêm các chất hóa học nguy hiểm bên trong một nhà máy ở Joubar, khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Đây được cho là những chất hóa học được lực lượng nổi dậy có vũ trang sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học.

Lãnh đạo Mặt trận Cứu quốc đối lập của Ai Cập Mohamed ElBaradei hôm 14/7 đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống lâm thời phụ trách quan hệ đối ngoại của nước này.