Mù Cang Chải: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/7/2017 | 7:56:12 AM

YBĐT - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mù Cang Chải có 15 tổ chức Hội cơ sở với 896 hội viên. Thời gian qua, các cán bộ, hội viên đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải trao đổi với các cựu chiến binh về công tác Hội.
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải trao đổi với các cựu chiến binh về công tác Hội.

Thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam”, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết đến 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Theo đó, các cấp Hội CCB trong huyện tổ chức tuyên truyền nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, hội viên; đồng thời, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động phù hợp với tình hình của tổ chức Hội cấp mình. Hàng năm, có kế hoạch công tác cụ thể thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết.

Ngoài ra, Hội CCB còn kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ hội cấp cơ sở, thường xuyên giáo dục lý tưởng, đạo đức cánh mạng, lối sống văn hóa, ý thức thực hiện nghĩa vụ công dân cho hội viên...

Công tác xóa đói giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ quan trọng, luôn được cán bộ, hội viên tích cực thực hiện. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tín chấp cho hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh trên 39 tỷ đồng, tích cực xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho hội viên. Qua đó, đã có 21 mô hình cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tổ chức hội mỗi năm từ 7% đến 8%/năm. Ngoài ra, Hội CCB huyện còn tổ chức tốt “Ngày công đồng đội”.

Cụ thể, đã giúp nhau trên 3.000 ngày công lao động và ủng hộ bằng vật liệu xóa được 172 ngôi nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo; tham gia làm mới 14 ngôi nhà cho gia đình chính sách và 12 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho CCB tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bằng các chương trình hỗ trợ của tỉnh, của huyện.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức luôn được các cấp ủy Đảng và tổ chức Hội quan tâm. Hội CCB các cấp đã tích cực đổi mới nội dung hình thức hoạt động, thu hút hội viên vào sinh hoạt. Trong 15 năm qua, Hội đã kết nạp mới được 470 hội viên nâng tổng số hội viên lên 896 người, tỷ lệ thu hút hội viên vào sinh hoạt Hội cũng nâng theo từ 83,4% lên 94%.

Qua đánh giá, hàng năm có 93,3% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, có 6,7% cơ sở đạt khá, không có tổ chức Hội yếu kém. Hội CCB các cấp còn tạo điều kiện để cán bộ, hội viên đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên đã dân chủ thảo luận, đóng góp trên 1.000 ý kiến tham gia xây dựng vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, các dự luật, tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở địa phương, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn mới” đã làm thay đổi rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác CCB; các tổ chức cơ sở Hội được củng cố, số bộ đội xuất ngũ được kết nạp vào tổ chức Hội tăng nhanh, hoạt động của tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở có bước đổi mới theo hướng thiết thực; các hoạt động ký kết phối hợp với các ngành, đoàn thể được thống nhất và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả; công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong hội viên được chú trọng; nhiều mô hình dân vận khéo, mô hình phát triển kinh tế do hội viên CCB làm chủ hoạt động có hiệu quả, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn”.

Có thể thấy, việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đã tạo động lực, điều kiện để cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân phát huy phẩm chất, vai trò, khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống mới, tham gia tích cực, có hiệu quả vào phong trào cách mạng tại địa phương.  

Quang Thiều

Các tin khác
Mô hình trồng ổi của gia đình chị Nguyễn Thị Lai ở thôn Gò Cấm, xã Vân Hội cho thu nhập trên 100 triệu đồng.

YBĐT - Thời gian qua, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập vfa làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã luôn quan tâm, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,2% năm 2016 xuống còn 10,03% vào cuối năm 2017.

Đội viên Hà Chánh Thảo (bên phải) kiểm tra sinh trưởng của lúa theo phương pháp thâm canh mới tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.

YBĐT - Từ buổi ban đầu còn bỡ ngỡ với phong tục, tập quán địa phương, với ngôn ngữ của đồng bào Mông, song với tâm nguyện hết lòng cống hiến cho vùng cao, sau 5 năm kết thúc Dự án 600 trí thức trẻ, mỗi đội viên Dự án ở Trạm Tấu đã tự tin hơn, trưởng thành hơn và điều quan trọng là họ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận và tiếp tục bố trí công tác, tạo thêm cơ hội để họ cống hiến sức trẻ cho vùng cao.

Hội nghị triển khai Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020

YBĐT - Ngày 12/7, Đảng ủy Khối doanh nghiệp (KDN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án số 04 ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020”; sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy KDN tỉnh với các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo Quyết định số 728 ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngành giáo dục huyện Lục Yên thường xuyên tổ chức các cuộc thi cho giáo viên làm mô hình, dụng cụ giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục.

YBĐT - Điển hình như xã Khánh Hòa, hiện có 21 CBCC, trên 50% số đó đã có trình độ cao đẳng và đại học. Từ năm 2014 trở lại đây, xã tuyển mới được 6 người thì chỉ có 1 người có trình độ trung cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục