Mù Cang Chải nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/4/2022 | 2:03:42 PM

YênBái - Những năm qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã chú trọng đào tạo cán bộ; trong đó đặc biệt chú trọng việc luân chuyển cán bộ về cơ sở, tạo cơ hội rèn luyện, bồi dưỡng, từng bước xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông - Phạm Đức Thịnh thăm mô hình nuôi gà đen của đảng viên Vàng A Công - Chi bộ bản Mý Háng Tâu.
Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông - Phạm Đức Thịnh thăm mô hình nuôi gà đen của đảng viên Vàng A Công - Chi bộ bản Mý Háng Tâu.

Xã Púng Luông hiện có 5 hợp tác xã và 36 tổ hợp tác, nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao như: nuôi gà đen, nuôi mật ong, sản xuất chế biến chè... Kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của Bí thư Đảng ủy xã Phạm Đức Thịnh. 

"Khó khăn khi mới luân chuyển về xã công tác chính là nề nếp, công vụ, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao; nhiều tập tục lạc hậu; người dân chưa có khát vọng vươn lên thoát nghèo, trong xây dựng nông thôn mới còn tư tưởng đó việc là của cán bộ” - đồng chí Thịnh cho biết. 

Hơn 2 năm trên cương vị là Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Thịnh cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy xã một mặt lập lại nề nếp, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Mặt khác, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, của huyện, nhất là khơi dậy được khát vọng tự lực, tự cường của đồng bào trong phát triển kinh tế.

Nhờ vậy đến nay, hoạt động công vụ của xã đã đi vào nề nếp, cán bộ, công chức luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và đảng viên được nâng lên rõ rệt. Xã xây dựng được 1 bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

Trước khi về tăng cường về xã Cao Phạ công tác, đồng chí Lương Văn Thư là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện. Sau 2 năm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cao Phạ, đồng chí cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc; đề xuất cho cán bộ công chức xã đi học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; trực tiếp "3 cùng” với nhân dân, nhất là tham gia vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục; vận động nhân dân chuyển đổi từ tập quán canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, người dân xã Cao Phạ tập trung lao động sản xuất, không còn hiện tượng phá rừng; trâu, bò được nuôi nhốt tập trung, nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao được hình thành.

Thời gian qua, công tác luân chuyển, điều động cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị và cấp xã được huyện Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm. Qua luân chuyển, điều động, tăng cường, đội ngũ cán bộ không những trưởng thành hơn mà còn phát huy năng lực, dám nghĩ, dám làm, được nhân dân tín nhiệm cao. 

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: "Năm 2020 và năm 2021, chúng tôi đã điều động, luân chuyển 33 lượt cán bộ; trong đó, từ huyện xuống xã 6 lượt, từ xã lên huyện 5 lượt, từ xã sang xã 7 lượt và từ cơ quan sang cơ quan 15 lượt. Nhìn chung, thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ nhất là điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã đã khắc phục được tư tưởng cục bộ, khép kín ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương đã đổi mới tư duy, có nhiều chuyển biến tích cực về nề nếp, phong cách, lề lối làm việc; chất lượng tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước nâng lên rõ rệt”. 

Hiện, 100% cấp ủy các cấp duy trì sinh hoạt định kỳ 1 kỳ/tháng; số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sinh hoạt 12 kỳ/năm đạt trên 90%. Kết thúc năm 2021 có gần 19% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 19,5% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Văn Tuấn

Tags Mù Cang Chải luân chuyển cán bộ nông thôn mới

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục