Đảng bộ xã Xuân Tầm: Tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/5/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những năm qua, Đảng bộ xã Xuân Tầm (Văn Yên - Yên Bái) luôn xác định, tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm.

Hệ thống đường giao thông nông thôn được nâng cấp nên những năm gần đây, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của nhân dân xã Xuân Tầm thuận lợi hơn rất nhiều.
Hệ thống đường giao thông nông thôn được nâng cấp nên những năm gần đây, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của nhân dân xã Xuân Tầm thuận lợi hơn rất nhiều.

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, ngay từ đầu năm, Đảng bộ đã chủ động kiện toàn tổ chức; phân công, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho các thôn, các tổ chức hội đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện tốt công tác vận động nhân dân và tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi cùng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề, hàng năm, Xuân Tầm gieo cấy 109,7 ha lúa nước, 170 ha lúa nương mộ luân canh, 40 ha ngô, 100 - 120 ha quế, 200 ha sắn và duy trì, phát triển tốt đàn gia súc. Đến nay, xã có 780 con trâu, 137 con bò, 1.814 con lợn và trên 5.200 con gia cầm các loại. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các loại cây, con giống đều sinh trưởng và phát triển tốt. Năng suất, chất lượng các loại sản phẩm nông, lâm nghiệp vì thế cũng tăng nhanh so với những năm trước. Tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi, tập trung đầu tư phát triển kinh tế, nhiều hộ từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Ông Đặng Phúc Lý - Bí thư Đảng bộ xã Xuân Tầm cho biết: "Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, thâm canh tăng vụ và đưa các loại cây công nghiệp vào sản xuất tập trung thì nhân dân các xã vùng thấp đã làm từ lâu nhưng với đồng bào Dao ở Xuân Tầm thì đó là một bước chuyển có tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Trước đây, bà con quen với tập quán sản xuất cũ, cứ gieo trồng, cứ chăn nuôi, cây nào phát triển tốt thì thu hoạch, con nào lớn nhanh thì bán". Nhận thức rõ vấn đề đó, Đảng bộ xã chỉ đạo chính quyền, các khối đoàn thể, đội ngũ đảng viên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện thâm canh tăng vụ; đưa các loại cây, con giống mới vào gieo trồng, chăn nuôi tập trung. Vì vậy, hàng năm, Xuân Tầm thu trên 820 tấn thóc, 127 tấn ngô, 25 tấn vỏ quế khô… ước đạt hàng chục tỷ đồng.

Bí thư Lý cho biết thêm, bên cạnh đó thì cuộc sống của không ít người dân còn nhiều khó khăn. Một số thôn, bản nằm sát chân núi, diện tích đất canh tác hạn hẹp, chưa có điện lưới quốc gia, giao thông bị chia cắt… nên tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao như thôn Khe Đóm, Khe Trung…

Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Xuân Tầm chỉ đạo chính quyền và nhân dân đẩy mạnh tu sửa đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng; tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình trang trại có hiệu quả kinh tế cao; bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm phát triển sản xuất. Đảng bộ xã phấn đấu giảm 5,3% hộ nghèo, nâng thu nhập bình quân lên 6 triệu đồng/người/năm, duy trì ổn định tốc độ phát triển kinh tế trên 12,4%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%; có 80% chi bộ thôn, bản đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp 5 đảng viên mới. 

 Đức Thành

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục