Cao Ngọc Triệu - tác giả của sáng kiến "Máy cắt liên hoàn phân đoạn vỏ quế ống"

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/8/2023 | 10:29:40 AM

YênBái - Chịu khó, trách nhiệm, anh Cao Ngọc Triệu - Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái là tác giả của giải pháp sáng kiến "Máy cắt liên hoàn phân đoạn vỏ quế ống", đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và cống hiến trong trong công nhân, viên chức, lao động.

Anh Cao Ngọc triệu giới thiệu về giải pháp sáng kiến
Anh Cao Ngọc triệu giới thiệu về giải pháp sáng kiến "Máy cắt liên hoàn phân đoạn vỏ quế ống" của mình.

Say sưa giới thiệu về giải pháp sáng kiến "Máy cắt liên hoàn phân đoạn vỏ quế ống" của mình, anh Cao Ngọc Triệu - Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái tâm sự: "Hiện nay, Việt Nam có hơn 80 nghìn ha quế tập trung chủ yếu ở tỉnh Yên Bái và Quảng Nam. Hàng năm có hàng nghìn tấn vỏ quế được sấy khô, chế biến để xuất khẩu. Cây quế có giá trị kinh tế cao nên diện tích đất trồng quế ngày càng được phát triển rộng hơn. Giải pháp sáng kiến "Máy cắt liên hoàn phân đoạn vỏ quế ống" của tôi giúp giảm hao phí sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm,  năng suất lao động tăng gấp 3 lần so với cắt bằng thủ công. Chất lượng sản phẩm đạt từ 97% - 98% không bị dập, nát, vỡ vụn…”. 

Là một người thợ chế tạo máy dày dạn kinh nghiệm, anh Triệu nhận định giải pháp sáng kiến của mình có nhiều khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Bởi, trước đây đã có nhiều loại máy cắt vỏ quế nhưng chỉ cắt theo kiểu thủ công từng nhát một do chỉ có một lưỡi cưa để cắt, khi cắt phải dùng hai tay giữ và đẩy mạnh nguyên liệu vào lưỡi cưa nên năng suất thấp và đặc biệt là không an toàn khi vận hành, rất dễ xảy ra tai nạn lao động. 

Máy cắt liên hoàn phân đoạn quế ống sau khi chế tạo đã khắc phục được hoàn toàn các nhược điểm này nhờ có hệ thống bánh răng hình bán nguyệt, nguyên liệu tự chuyển động tròn kết hợp với thanh hãm đưa vào dàn lưỡi cưa để cắt. Vì thế, khi vận hành không cần dùng tay giữ và đẩy nguyên liệu nên đảm bảo độ an toàn rất cao. Khi dừng vận hành máy thì dàn lưỡi cưa cũng được đóng bằng nắp bảo vệ.
 
Sáng kiến của anh Triệu đã làm lợi cho doanh nghiệp trên 120 triệu đồng. Nhưng quan trọng hơn, sáng kiến đã góp phần giảm hao phí nguồn tài nguyên, phòng tránh hỏa hoạn, cháy rừng, ô nhiễm nguồn tài nguyên đất, không khí... từ việc thu gom thân, cành quế để bóc vỏ. Hiện, máy chặt cành quế theo hành trình đã được bán và sử dụng hiệu quả cho các hộ gia đình, các nhà máy chế biến nguyên liệu từ quế tại huyện Văn Yên, Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), thành phố Hải Phòng... 

Trong những năm qua, với cương vị vừa là tổ trưởng vừa là người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, thông qua hoạt động thực tiễn và nghiên cứu, anh đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Nhiều năm liền, anh Cao Ngọc Triệu luôn đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, đoạt Giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo… 

Ông Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà cho biết: "Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn cũng như công tác công đoàn, mới đây, anh Cao Ngọc Triệu đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến về thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức, lao động”. 

Chịu khó, trách nhiệm, anh Cao Ngọc Triệu luôn vận dụng và tìm ra sáng kiến phù hợp với doanh nghiệp, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao dù ở bất cứ vai trò, cương vị nào. 
 
"Bản thân là một đoàn viên, luôn ý thức được vai trò của mình trong công tác xây dựng và phát triển công đoàn, chính vì vậy, tôi luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền động viên mọi người trong Công ty và gia đình cùng thực hiện, nhất là bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm về thực hiện Chỉ thị số 05 theo chuyên đề hàng năm” - anh Triệu tâm sự.

Đối với hoạt động xã hội từ thiện, anh Triệu thường xuyên tổ chức thăm hỏi, quan tâm, động viên tới đời sống của các đoàn viên công đoàn và cán bộ công nhân viên Công ty như: thăm gia đình các đoàn viên và nhân viên; vận động đoàn viên và người lao động chia sẻ, giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần; đề xuất với Công ty tổ chức các buổi liên hoan, tặng quà cho đoàn viên và người lao động vào các ngày lễ, tết… tạo không khí vui tươi khẩn khởi để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của các cá nhân và tập thể trong Công ty.
 
Những sản phẩm của Công ty làm ra luôn được khách hàng đánh giá cao cả về chất lượng và hình thức, đảm bảo theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 900. Ông Vũ Hữu Lê khẳng định: "Trong nhiều năm, anh Triệu đã cùng với Công ty hỗ trợ nhiều hộ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, giúp gia đình ổn định cuộc sống; hỗ trợ con em của đoàn viên và người lao động gia đình vượt khó vươn lên trong học tập, giúp các đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, góp phần xây dựng doanh nghiệp văn hóa”.

Tích cực tham gia lao động sản xuất, chịu khó nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để tham mưu cho lãnh đạo áp dụng các khoa học kỹ thuật mới nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ các đoàn viên mới với toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm..., anh Cao Ngọc Triệu trở thành tấm gương, nguồn cảm hứng sáng tạo và cống hiến trong công nhân lao động Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà nói riêng, trong công nhân, viên chức, lao động Yên Bái nói chung.

Thành Trung

Tags công nhân lao động Yên Bái Cao Ngọc Triệu máy cắt vỏ quế Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà thành phố Yên Bái

Các tin khác
Bí thư chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô-  Hờ A Trừ (thứ 2, trái sang) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế với người dân.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Văn Chấn đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tá Lê Thị Thanh Hằng tặng quà các cháu thiếu nhi được Hội phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Yên Bái, trực tiếp là Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khích lệ mọi người hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục