Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/6/2024 | 1:38:15 PM

YênBái - Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh (CCB) Hoàng Ngọc Đề, sinh năm 1957, ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình đã nỗ lực vươn lên và trở thành tấm gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.

Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Đề (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ về mô hình chăn nuôi đại gia súc với lãnh đạo Hội CCB huyện Yên Bình.
Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Đề (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ về mô hình chăn nuôi đại gia súc với lãnh đạo Hội CCB huyện Yên Bình.

Năm 1979, ông Đề nhập ngũ, năm 1982 ông hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sinh sống, với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Từ hai bàn tay trắng ông đã mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, vươn lên làm giàu cho gia đình. 

CCB Hoàng Ngọc Đề chia sẻ: "Những năm mới bắt đầu làm kinh tế, gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm, dịch bệnh, đầu ra cho các sản phẩm. Có lúc cảm thấy chùn bước trước khó khăn, đặc biệt về sức khỏe và vốn, nhưng rồi được sự động viên của người thân, gia đình, đồng đội, được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, với khoản vay 70 triệu đồng, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp…”.

Bằng ý chí, nghị lực của người lính và khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Đề đã quyết định cải tạo hơn 5ha đất đồi rừng để trồng rừng kinh tế. Nhận thấy trồng rừng kinh tế để được thu hoạch khá lâu năm, trong khi đất đai rộng rãi, nguồn cỏ tự nhiên nhiều, thuận lợi cho chăn nuôi, ông Đề đã quy hoạch trồng thêm cây tre măng Bát độ và xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi dê, bò, tạo mô hình tổng hợp lấy ngắn nuôi dài. Để đạt hiệu quả cao, ông Đề tích cực tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, đồng thời tự nghiên cứu, tiếp cận khoa học - kỹ thuật mới, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Đến nay, gia đình ông đang duy trì đàn bò với quy mô từ 8 - 10 con, trong đó có 3 con bò sinh sản, mỗi năm xuất bán từ 3- 5 con bò thịt với giá dao động từ 10-15 triệu đồng/con, thu về từ 50 - 70 triệu đồng; duy trì đàn dê 30 con, hàng năm ông bán dê giống và xuất 2 lứa dê thịt thu về từ 80 - 100 triệu đồng. Từ chăn nuôi, trung bình mỗi năm gia đình ông Đề thu nhập trên 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn chăn nuôi lợn, gà, vịt để tăng nguồn thu và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. 

Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, ông Đề còn luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động của Hội CCB và địa phương. Ông thường xuyên vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ những gia đình hội viên CCB và nhân dân trong thôn có hoàn cảnh khó khăn; chia sẻ về kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình... Với những nỗ lực đó, nhiều năm liền CCB Hoàng Ngọc Đề được chính quyền, Hội CCB các cấp biểu dương, khen thưởng đã có thành tích trong công tác Hội và thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.

Vũ Đồng

Tags Hoàng Ngọc Đề Mỹ Gia Yên Bình sản xuất kinh doanh cựu chiến binh

Các tin khác
Ông Lưu Văn Luận (bên trái) chăm sóc lồng cá nuôi trên hồ.

Nhớ lời Bác Hồ căn dặn “nông dân ta giàu thì nước ta giàu”, ông Lưu Văn Luận - Trưởng thôn Phúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên không chỉ nhiệt tình tham gia công tác xã hội mà còn gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Ông Lê Văn Tích (bìa trái) phối hợp với lực lượng Công an phường tổ chức cho hộ kinh doanh tại chợ Nguyễn Phúc ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Hơn 20 năm nay, người dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã quen với hình ảnh người đàn ông chân chất, ngày ngày lặng lẽ, tận tụy với công việc, không quản ngại khó khăn, ngày đêm sát cánh cùng lực lượng công an phường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Trong số 10 thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) năm học 2024-2025, em Nguyễn Phương Thảo- học sinh Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái đã xuất sắc đạt số điểm 57. Với số điểm này, Thảo đã trở thành “thủ khoa của những thủ khoa” trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Là tiến sĩ khoa học trưởng thành trong cái nôi khoa học của thế giới, Đại học Tổng hợp Lomonosov. Ông đã có những đóng góp lớn cho nền khoa học, giáo dục nước nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục