Người của phố

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/4/2011 | 9:21:04 AM

YBĐT - Ông là Trần Văn Tạ - người Bí thư Chi bộ phố mẫu mực, luôn năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc của khu.

Đã liên tục nhiều năm nay, khu dân cư phố Lê Hồng Phong 2, phường Nguyễn Thái Học luôn được công nhận là khu dân cư tiên tiến tiêu biểu. Đạt được kết quả ấy có phần đóng góp không nhỏ của ông Trần Văn Tạ - người Bí thư Chi bộ phố mẫu mực, luôn năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc của khu. Chính vì vậy, bà con thường gọi ông với cái tên trìu mến: người của phố.

Qua hơn 40 năm công tác trong ngành giáo dục, ông Tạ đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, của thành phố. Năm 2007, ông nghỉ chế độ tại phố Lê Hồng Phong 2, phường Nguyễn Thái Học và tiếp tục tham gia công tác xã hội.

Ông là Trưởng ban Mặt trận của khu phố rồi lại được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ phố Lê Hồng Phong 2. Với 259 hộ gia đình, 945 nhân khẩu, chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức đã nghỉ hưu; một số hộ là công nhân viên chức đang công tác cùng các hộ kinh doanh đơn thuần nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

 Trước tình hình đó, ông đã bàn bạc với cấp ủy khu dân cư phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể đứng ra tín chấp vay vốn cho nhân dân đầu tư phát triển kinh tế gia đình, làm ngành nghề phụ, kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ đồng thời khuyến khích các hộ tận dụng diện tích đất đai, nhân công lao động, phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn.

Nhờ vậy, từ chỗ chỉ có trên 50% số hộ có mức sống khá và giàu năm 2007 thì tới nay, khu dân cư phố Lê Hồng Phong 2 đã có hơn 65% số hộ có mức sống khá và giàu; 95% số hộ có nhà xây kiên cố; nhiều nhà đã có ô tô riêng, phục vụ cho sinh hoạt và kinh doanh vận tải hàng hóa.

Đời sống nhân dân từng bước nâng cao, ông tiếp tục bàn bạc với cấp ủy khu dân cư ra nghị quyết xóa nhà dột nát cho hộ nghèo; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ đạt kết quả cao.

Chỉ tính riêng trong năm 2010 vừa qua, với tinh thần tương thân tương ái, nhân dân trong khu phố đã tự nguyện đóng góp 5 triệu đồng để hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo là chị Nguyễn Thị Hạnh ở tổ 28B.

Ngoài ra, nhân dân khu phố còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ tình nghĩa, Quỹ vì trẻ thơ, Quỹ vì người nghèo, Quỹ người cao tuổi; đóng góp kinh phí sinh hoạt hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng được trên 16 triệu đồng; 100% số hộ đóng góp đầy đủ các loại thuế cho Nhà nước, đặc biệt là thuế nhà đất; 92% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhiều năm qua, khu dân cư không phát sinh các tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ 3.

Các hoạt động của phố đều được đánh giá cao, liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến; có 5/6 tổ nhân dân đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa.

Năm 2010, khu dân cư Lê Hồng Phong 2 xếp thứ 2 trong tổng số 11 khu dân cư của phường Nguyễn Thái Học và được đề nghị cấp trên khen thưởng; Chi bộ khu dân cư đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ phố - ông Trần Văn Tạ.

Thu Hồng

Các tin khác
Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Ông Nguyễn Văn Thêm tại Lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học.

Vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục