Dấu ấn sức trẻ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/7/2015 | 2:39:57 PM

YênBái - YBĐT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đi tới khắp các địa phương trong tỉnh để tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Thanh niên tình nguyện tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Xuân Long (Yên Bình).
Thanh niên tình nguyện tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Xuân Long (Yên Bình).

Tuổi trẻ nhiệt huyết

Đi trên con đường mới vào thôn Đồng Lơi có chiều dài trên 200 mét, anh Đinh Công Giáp - Bí thư Đoàn xã Thanh Lương (huyện Văn Chấn) phấn khởi cho biết: “Đây là một trong những  công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, do ĐVTN trong xã vừa hoàn thành trong tháng. Cùng với công trình này, các ĐVTN còn tổ chức san gạt mặt bằng ở sân trạm y tế, cổng làng Khá Hạ và sân bóng ở bản Lý. Các công trình được xây dựng, hoàn thành không chỉ đem lại niềm vui cho bà con nhân dân mà bản thân mỗi ĐVTN còn thấy mình sống có ích hơn cho cộng đồng, xã hội”.

Vai trò, trách nhiệm chính là yếu tố đã tạo nên tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ Yên Bái. Suốt trong thời gian qua, đã có không ít lời khen ngợi tuổi trẻ Yên Bái hôm nay, rất giàu ý chí và nhiệt huyết. Tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ Yên Bái không chỉ bộc lộ trong phấn đấu học tập, lao động, làm việc mà còn được phát huy cả trong các hoạt động tình nguyện.

Đoàn viên Nguyễn Hồng Đăng, 21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái tâm sự: “Mỗi khi hè đến, trong lòng tôi lại háo hức mong chờ ngày được khoác ba lô lên đường, được hòa mình vào đoàn người mặc áo xanh tình nguyện để đến với vùng cao, vùng sâu, vùng xa - nơi có những em nhỏ đang từng ngày mong được học thêm con chữ, những thửa ruộng bậc thang cần có mương dẫn nước, những con đường liên thôn, bản cần được nối dài hơn nữa…”. Với những người trẻ tuổi, ước mơ, hoài bão đôi khi đơn giản chỉ là “cho đi” như thế, song ước mơ đó thật đáng trân trọng, đáng quý biết bao. Bằng tấm lòng, trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, ĐVTN đã góp sức mình cho bao vùng quê nghèo xua đi khốn khó.

Đối với những thanh niên tình nguyện (TNTN) thì mỗi chuyến đi tình nguyện bao giờ cũng là những kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ. Ăn đói, mặc rét, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, nhưng với họ đó mới là cuộc sống của người tình nguyện. Tình nguyện để sẻ chia, để cảm thông, để được hòa mình vào cuộc sống của những người dân nghèo; tình nguyện được mang chút sức lực, trí lực nhỏ bé để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh là điều mà TNTN nào cũng khát khao muốn làm.

Nguyễn Hoàng Linh - sinh viên năm 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, nhà ở phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái) tâm sự: “Khi còn nhỏ, tôi ao ước lớn lên sẽ trở thành bác sỹ để đến các vùng quê chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Mặc dù ước mơ đã không thành hiện thực, nhưng tấm lòng của tôi thì không thay đổi. Là một sinh viên, ở trường, tôi vẫn thường kêu gọi bạn bè, thầy cô, người thân thông qua mạng xã hội Facebook tham gia ủng hộ quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng cao Yên Bái. Mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại cùng bạn bè tới một số xã khó khăn của tỉnh để giúp đỡ dân gặt lúa, trồng màu, vệ sinh nhà cửa, đường thôn…”.

Những công trình, phần việc ý nghĩa

Có thể nói, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của tuổi trẻ Yên Bái. Dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh đoàn, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện và thu hút được đông đảo   ĐVTN tham gia. Một trong những công trình, phần việc in đậm dấu ấn của tuổi trẻ Yên Bái là công trình mở đường tại xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu); công trình xây dựng lớp học, nhà bán trú tại các xã Mồ Dề, La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải); công trình khai hoang 10,5 ha ruộng nước trên cánh đồng Nậm Tộc ở xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu)…

Chỉ tính riêng trong năm 2014, Đoàn các cấp đã triển khai thực hiện trên 1.700 công trình, phần việc, trong đó, công trình làm đường nông thôn từ đầu thôn Tà Chừ đến thôn Háng Tầu, xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu) dài 4,5 km nằm trong Dự án Làng thanh niên lập nghiệp của Tỉnh đoàn Yên Bái trị giá gần 10 tỷ đồng, được Trung ương Đoàn công nhận là công trình TNTN tiêu biểu toàn quốc.

Thực hiện Chiến dịch TNTN hè năm 2015, với chủ đề “Tuổi trẻ Yên Bái tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và phương châm “Mỗi ĐVTN một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp”, ngay từ đầu tháng 5, tại Khu di tích lịch Chiến khu Vần, xã Việt Hồng (huyện Trấn Yên), Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức lễ khởi động Chiến dịch TNTN hè năm 2015. Sau buổi lễ, hàng loạt các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa đã được triển khai liên tục xuyên suốt trong mùa hè 2015, tiêu biểu như: hoạt động trao 42 suất học bổng trị giá gần 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Việt Hồng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái; hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.800 người dân do Hội Thầy thuốc trẻ đứng ra tổ chức; hoạt động huy động 200 ĐVTN tu sửa đường vào di tích Hang Dơi và vệ sinh khu di tích lịch sử cách mạng Chiến khu Vần do Huyện đoàn Trấn Yên tổ chức; hoạt động nấu cháo, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Y học cổ truyền do Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức…

Theo kế hoạch, trong tháng 7 này, 2 đội trí thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh cũng sẽ đến công tác tại xã Kim Nọi (huyện Mù Cang), Túc Đán (huyện Trạm Tấu). Tại đây, các đội sẽ phối hợp với các lực lượng tại thực hiện 2 công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp gồm: công trình làm đường vào Làng Thanh niên lập nghiệp; công trình xây dựng mô hình bản văn hóa thanh niên nông thôn mới. Quá trình tham gia tình nguyện, các đội TNTN cũng sẽ tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi và tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương như tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm; khai hoang ruộng nước; phòng chống cháy rừng; vệ sinh đường làng, ngõ xóm…

Trong chiến dịch TNTN hè năm 2015, Tỉnh đoàn Yên Bái phấn đấu: 100% Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; 100% huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai các công trình, phần việc đăng ký; đề xuất gắn biển "Công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp"; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, đội TNTN tham gia bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới; 5.000 ĐVTN được tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; 100% gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà; 100% nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ được chỉnh trang và thắp nến tri ân tối ngày 26/7; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư…

Chắc chắn rằng, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự nỗ lực, quyết tâm cao của tất cả các ĐVTN trong tỉnh, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Yên Bái sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu đã đề ra mà còn tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công.

Hồng Oanh

Các tin khác
Sản xuất hàng hóa đòi hỏi các hộ nông dân phải liên kết lại thành hợp tác xã mới bền vững.

YBĐT - Sản xuất nông nghiệp (SXNN) Yên Bái trong những năm qua đã có những bước phát triển khá toàn diện và vượt lên “chính mình”. An ninh lương thực được bảo đảm, sản xuất bước đầu chuyển dịch theo hướng hàng hóa, tập trung, đã và đang hình thành một số vùng chuyên canh.

Kỹ sư Nguyễn Hữu Thìn (người thứ 2, từ trái sang) giới thiệu giống giảo cổ lam 5 lá trồng tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

YBĐT - “Đời tôi luôn khao khát làm được một việc gì đó từ chính những gì mình đã được học, giúp được nhiều người có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, giúp họ thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương...” - đó là tâm sự rất chân tình của kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Hữu Thìn - Giám đốc Công ty TNHH Đức Việt, tổ 32, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái khi ông nói v

Những cặp vợ chồng người Mông kết hôn đúng độ tuổi được bà con đến dự đám cưới đông vui.

YBĐT - Người Mông thường quan niệm, con gái đi lấy chồng thì "lúc sống là người của họ nhà chồng, lúc chết cũng là ma họ nhà chồng. Do đó, con của anh trai, hay con em gái ruột và ngược lại vẫn lấy nhau được vì đã khác họ.

 

Các học viên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Yên Bái tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn.

YBĐT - Hơn 20 năm chìm đắm trong sự khoái lạc của ma túy, Vũ Văn Quang, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ không thể nhớ nổi mình đã đốt hết bao nhiêu tiền của gia đình. Nghĩ lại quãng thời gian 20 năm làm khổ vợ con, bố mẹ và người thân, trong Quang giờ đây chỉ còn lại sự ăn năn, hối hận. Đó cũng là tâm trạng chung của các học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Gi

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục