Miền Bắc sắp đón thêm đợt rét, Bắc và Trung Bộ có mưa to

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/3/2022 | 2:24:34 PM

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 30-3 đến 1-4, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, riêng vùng núi và miền Trung có mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc và miền Trung có mưa, rét trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4-2022.
Miền Bắc và miền Trung có mưa, rét trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4-2022.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết miền Bắc sẽ đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh hơn 2 đợt không khí lạnh vừa qua.

Do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc này nên từ ngày 31-3 đến 1-4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, ở vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, mưa đá. 

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 30-3 đến 1-4, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.

Từ đêm 31-3, nhiệt độ giảm mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ khoảng 14-17 độ c, vùng núi có nơi dưới 13 độ c, khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao hơn các tỉnh phía Bắc khoảng 1-2 độ C. 

"Tuy mức độ rét không sâu, nhưng do đã sang tháng 3 âm lịch nên có thể nói đây là đợt rét Nàng Bân trong thời kỳ cuối mùa đông - xuân năm nay", ông Hưởng chia sẻ.

Trước khi đón đợt không khí lạnh này, từ nay (28-3) đến ngày 30-3, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết nhiều mây, đêm và sáng trời rét. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Khu vực Nam Bộ ngày 28 và 29-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 30-3, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
(Theo TTO)

Các tin khác
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Lễ phát động.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành đề nghị các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành khí tượng thủy văn, hỗ trợ hiệu quả trong công tác dự báo, cảnh báo phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần vào sự phát triển và sinh kế bền vững của mỗi người dân.

Báo cáo nhanh ngày 23/3 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, miền núi Bắc Bộ có mưa, riêng Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa rất to, gây nhiều thiệt hại.

Theo thống kê tổng hợp của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, lượng mưa phổ biến tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc là <80mm. Trong đó, một số khu vực có lượng mưa lớn như:

Ảnh minh họa.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi.

2 cầu tạm Cao Sơn và Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên  và 1 người bị lũ cuốn trôi trong trận mưa lớn kéo dài đêm ngày 18 sang ngày 19/2/2022 vừa qua. Ảnh minh họa

Yên Bái với địa hình đồi núi cao, nhiều sông, suối, địa chất phức tạp, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống ven các con sông, suối, đồi, núi… nên năm nào cũng chịu thiệt hại lớn do thiên tai gây ra. Công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) được tỉnh đặt thành nhiệm vụ quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục