Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2022

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2022 | 1:54:10 PM

YênBái - Ngày 25/4, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2022.

Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu UBND tỉnh, thành phố và 701 điểm cầu quận, huyện trên cả nước với hơn 19.000 người dự.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Năm 2021, thiên tai không diễn ra khốc liệt, dị thường như năm 2020 nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm đã xảy ra 18/22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; 326 trận dông, lốc, mưa lớn; 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận động đất; 403 điểm/572 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhất là ở khu vực ven biển miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tai đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương; thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. 

Năm 2022, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 4-6 cơn  bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. 

Để ứng phó với thiên tai, trong thời gian tới, công tác PCTT&TKCN cần tập trung vào một số nhiệm vụ: thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác PCTT&TKCN; xác định công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. 

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai; nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy từ trung ương đến cơ sở; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng…

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh và bộ, ngành Trung ương đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác ứng phó với rét hại, băng giá và xây dựng văn phòng thường trực chuyên trách PCTT; xây dựng nhà ở an toàn cho người dân vùng lũ; nâng cao năng lực cộng đồng PCTT, công tác quản lý đê điều phòng, chống lũ và xây dựng tuyến đê kiểu mẫu.... 

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý sạt lở bờ sông và đảm bảo an toàn dân cư ven sông, kênh rạch; công tác phòng chống thiên tai và triển khai bộ chỉ số PCTT cấp tỉnh; việc triển khai các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở an toàn vùng thiên tai. 

Các đại biểu cũng đề ra một số giải pháp trong công tác ứng phó thiên tai bất thường và vận hành liên hồ chứa; công tác phòng, ứng phó với động đất; đảm bảo an toàn hệ thống đê và phát triển rừng ngập mặn ven biển.

Tại tỉnh Yên Bái, trong năm 2021, xuất hiện 10 đợt thiên tai do dông lốc, mưa lớn và ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, số 7 và số 8. Các đợt thiên tai làm 4 người bị chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương; 870 nhà ở bị thiệt hại; trên 356 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng. Thiên tai còn làm thiệt hại một số cơ sở hạ tầng, công trình giao thông. Ước tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh là 17,5 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đánh giá về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho rằng, năm 2021, những thiệt hại do thiên tai gây ra giảm đáng kể so với năm 2020. Số người chết, mất tích do thiên tai là 108 người, giảm 70% so với năm 2020. Thiệt hại về tài sản 5.200 tỷ đồng, giảm 87% so với năm 2020. "Đây là năm thiệt hại do thiên tai gây ra thấp nhất trong hàng chục năm vừa qua", Phó Thủ tướng nói.

Trung bình trong 20 năm qua, ở nước ta mỗi năm thiên tai làm trên 300 người chết, thiệt hại về kinh tế từ 45-50 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2017 thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng.

Khẳng định nhiệm vụ PCTT trong thời gian tiếp theo là phức tạp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Hội nghị. đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Trước hết, phải đổi mới, nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai. Chất lượng công tác dự báo là yếu tố quyết định, là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai một cách chủ động, từ sớm, từ xa. Đây là công việc rất khó, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của đội ngũ và nguồn lực đầu tư lớn. Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thành việc xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai. Triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thứ hai, với phương châm phòng là chính, chỉ đạo từ sớm, từ xa, Phó Thủ tướng đề nghị cần triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai trên cả nước.

Đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết, quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn, giảm rủi ro khi xảy ra thiên tai. Ngay sau hội nghị này, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương để khẩn trương kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2022 để đánh giá mức độ an toàn, kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục những tồn tại, sự cố, hư hỏng của công trình đê điều, hồ đập, công trình giao thông,... bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, huy động và phối hợp lực lượng ứng phó với diễn biến thiên tai, sự cố. Củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở (lực lượng trực tiếp nhất, có trách nhiệm xử lý theo phương châm "4 tại chỗ" khi xảy ra thiên tai, sự cố). Bên cạnh đó, cũng phải từng bước xây dựng một lực lượng chuyên nghiệp, hiện đại để ứng phó với các tình huống phức tạp.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp thông tin về thiên tai đến từng người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Thứ năm, quan tâm đầu tư cho phòng, chống thiên tai. Ưu tiên bố trí kinh phí để kịp thời khắc phục sự cố, nâng cấp đê điều, hồ đập, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đầu tư trang thiết bị chuyên dùng tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt,...

Thứ sáu, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Rà soát, hoàn thiện pháp luật, xây dựng các chính sách xã hội hóa để động viên, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, người dân vào công tác phòng, chống thiên tai.

Sau Hội nghị này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay đầu tháng 5/2022.

Cũng nnhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai.

Quyết Thắng

Tags Hội nghị Yên Bái thiên tai bão lũ phòng chống thiên tai thiệt hại

Các tin khác
Ảnh minh họa

- Ngày 17/4, các tỉnh, thành miền Bắc có mưa to đến rất to; không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra mưa giông vào chiều tối. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Bản đồ nguy cơ sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Lục Yên , Văn Yên, Trấn Yên (Tân Đồng, Việt Cường), Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái.

Lực lượng chức năng khơi thông điểm sạt lở trên một tuyến đường giao thông ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Ảnh minh họa

Ngày 15/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước đã ký ban hành Phương án số 01 về ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chiến sĩ LLVT huyện Trạm Tấu giúp Nhân dân xã Hát Lừu khắc phục hậu quả bão lũ . (Ảnh: minh họa)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục