Hưng Khánh chủ động, kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống thiên tai

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/5/2022 | 4:51:45 PM

YênBái - Trong 3 năm gần đây, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động phòng chống nên trên địa bàn xã Hưng Khánh đã giảm thiểu được những thiệt hại về tài sản của nhân dân, nhất là không có thiệt hại về người do thiên tai.

Xã Hưng Khánh chú trọng kiểm tra khu vực các hộ dân sinh sống dưới chân đồi cao để chủ động phòng, chống sạt lở trong mùa mưa bão. (Ảnh: Một ngôi nhà sàn ở xã Hưng Khánh dưới chân đồi cao bị đổ nghiêng do ảnh hưởng mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2018).
Xã Hưng Khánh chú trọng kiểm tra khu vực các hộ dân sinh sống dưới chân đồi cao để chủ động phòng, chống sạt lở trong mùa mưa bão. (Ảnh: Một ngôi nhà sàn ở xã Hưng Khánh dưới chân đồi cao bị đổ nghiêng do ảnh hưởng mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2018).

Trước sự biến đổi khí hậu hết sức phức tạp và khó lường, trên địa bàn xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên những năm gần đây cũng chịu tác động trực tiếp không nhỏ của thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm. Đặc thù của xã có địa hình chia cắt, nhiều dòng chảy tự nhiên, dân cư chủ yếu sống dưới chân đồi cao nên khi mưa bão kéo dài thì nguy cơ sạt lở ta-luy dương rất lớn, có thể gây hậu quả, thiệt hại vô cùng lớn. Dự báo năm 2022, diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, có thể ảnh hưởng của bão chồng bão, mưa lớn kéo dài, giông lốc, sấm sét… dẫn đến lũ cuốn, sạt lở đất, chập cháy do sét. 

Với tinh thần chủ động cao nhất, UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) xã đã xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN cụ thể, xây dựng bản đồ chi tiết PCTT của địa phương; chỉ đạo kiểm tra tất cả các khu vực xung yếu, ta-luy cao phía sau nhà các hộ gia đình, yêu cầu và vận động san hạ, giật cấp đảm bảo an toàn đồng thời yêu cầu khi có mưa lớn kéo dài phải thường xuyên kiểm tra khu vực ta-luy sau nhà nhằm nhanh chóng phát hiện nếu có dấu hiệu bất thường để chủ động di chuyển tới nơi an toàn. 

Đặc biệt, xã tiến hành kiểm tra các hồ đập, các công trình cầu và hệ thống thoát nước; kiểm tra các hồ đập chứa bùn thải của các công ty khai khoáng trên địa bàn, kịp thời chỉ đạo khắc phục ngay những điểm xung yếu để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Các nội dung liên quan này, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ công tác tiến hành kiểm tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 15/5/2022. 

Hưng Khánh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhận thức rõ về sự nguy hiểm, hậu quả khôn lường của thiên tai, đặc biệt rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc từ sau cơn bão số 3 năm 2018 xảy ra trên địa bàn xã nhằm nỗ lực, chủ động giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, về tài sản. 

Các công ty khai khoáng trên địa bàn tuân thủ, chấp hành những yêu cầu của chính quyền địa phương về công tác PCTT. Đơn vị Trại giam Hồng Ca thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn xã đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt khi địa phương yêu cầu hỗ trợ công tác PCTT. 

Đồng chí Trần Văn Tam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã Hưng Khánh cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn xã có 18 hộ gia đình đang ở dưới chân đồi có ta-luy cao phía sau nhà. Điều kiện kinh tế của các hộ này còn rất khó khăn nên việc thuê máy múc để san hạ ta-luy chưa thực hiện được, chưa nói đến việc mua đất hoặc chuyển nhà ra nơi khác an toàn hơn. 
Vì vậy, UBND xã luôn chú trọng và chủ động thông báo khẩn trương, kịp thời về tình hình mưa bão dự kiến xảy ra và chỉ đạo cán bộ phụ trách thôn, cán bộ thôn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở. 

Đặc biệt, quan điểm của xã là cương quyết không để cho bất cứ hộ dân nào ở lại khu vực đó trong thời điểm xảy ra mưa bão có nguy cơ mất an toàn rất cao và xây dựng phương án bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân đó tại khu vực hội trường thôn”.

Xác định nhiệm vụ PCTT, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, xã Hưng Khánh chú trọng tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục, ưu tiên bố trí thời gian đi đến tận những nơi có nguy cơ mất an toàn để kiểm tra trực tiếp, có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

Trong 3 năm gần đây, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động phòng chống nên trên địa bàn xã đã giảm thiểu được những thiệt hại về tài sản của nhân dân, nhất là không có thiệt hại về người do thiên tai. 

Thời gian tới, địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát những trường hợp mới phát sinh mất an toàn và tập trung chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, vi phạm về san tạo trái phép, tự ý nắn dòng chảy gây ách tắc dòng chảy đồng thời phát quang và khơi thông các dòng chảy, kiểm tra an toàn hồ đập, kiểm tra và bảo dưỡng các công trình thoát nước, xử lý kè chống sạt trên các tuyến đường giao thông.

Nguyễn Thơm - Sùng Anh Đông

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Trong 2 giờ qua (16h-18h/08/5), các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa một số nơi như: Túc Đán (Trạm Tấu) 45,2mm; Việt Cường (Trấn Yên) 42,0mm; Hồng Ca (Trấn Yên) 43,4mm. Dự báo trong 3-6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ảnh minh họa

Dự báo do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều tối đêm nay đến ngày 10/5, các khu vực trên đia bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác.

Ảnh minh họa.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái ngày 6/5/2022 ban hành Công văn số 33/BCH-PCTT yêu cầu chủ động ứng phó với mưa dông, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nội dung cụ thể như sau:

Miền Bắc sắp đón 2 đợt mưa dông.

Ngày 7/5, miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng, ngay sau đó, khoảng 12/5, thêm một đợt mưa dông diện rộng ở khu vực này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục