Cả nước hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trước 18 tháng

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/7/2019 | 1:56:30 PM

Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, cả nước phải có 50% tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020, nhưng tới hết tháng 6/2019, đã có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn, trước 18 tháng so với yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham gia trải nghiệm xay gạo ở chợ người Mông, bản Sin Suối Hồ, Lai Châu.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham gia trải nghiệm xay gạo ở chợ người Mông, bản Sin Suối Hồ, Lai Châu.

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư (KH&ĐT) Võ Thành Thống khẳng định tại phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, diễn ra vào sáng nay 25/7.

Theo đó, cả nước đã có 5.458 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới với 19 tiêu chí cụ thể, tăng 620 xã (tương đương 6,96%) so với cuối năm 2018; 80/644 đơn vị cấp huyện thuộc 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (chiếm 11,6% tổng số huyện của cả nước).

Bình quân các xã trên cả nước đạt 15,26 tiêu chí và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí.

Không chỉ vậy, 8 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cũng đã đạt và vượt kế hoạch 5 năm 2016-2020 như tiêu chí về hạ tầng kinh tế-xã hội, tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất và các tiêu chí về văn hoá-xã hội-môi trường...

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương trên cả nước tiếp tục phát triển thành quả và giá trị của nông thôn mới, vì mục tiêu nâng cao đời sống người dân nông thôn. Nhiều địa phương đã có nhiều sáng kiến quan trọng triển khai như xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh, xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn, bản để phù hợp với nguồn lực đầu tư và tập quán sinh hoạt của người dân (ở Thanh Hoá, Nghệ An), khai thác tiềm năng du lịch nông thôn (Lai Châu và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc)...

Sau khi triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới, cả nước đã có 762 thôn, bản được UBND của các tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 43 địa phương ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 15 địa phương ban hành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu...

Tới nay, nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới đã được xử lý dứt điểm và hoàn thành tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 32/2016/QH14.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chương trình của một số địa phương, vùng còn chậm và thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của cả nước. Khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền, cụ thể: Vùng đồng bằng sông Hồng (82,74%), Đông Nam Bộ (70%), miền núi phía Bắc (26,45%), Tây Nguyên (37,73%), đồng bằng sông Cửu Long (42,77%), duyên hải Nam Trung Bộ (45,82%).

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019 còn chậm. Đến hết tháng 6/2019, tỷ lệ giải ngân đạt trên 35%, trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển mới đạt khoảng 24% so với kế hoạch.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Tuy Lộc trực tiếp kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Bộ phận phục vụ hành chính công xã.

Hiện nay, 7/8 xã của thành phố Yên Bái đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Văn Tiến - xã cuối cùng của thành phố đã được thẩm định, chờ quyết định công nhận của tỉnh. Năm nay, thành phố triển khai xây dựng NTM nâng cao đối với 5 xã là Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu, Văn Phú và Phúc Lộc.

ĐVTN triển khai công trình tình nguyện bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại thôn Dộc Trần, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

Việc tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn đã trở thành những hoạt động trọng tâm và thường xuyên của tuổi trẻ Yên Bái. Nổi bật như: xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, cầu đường, nhà văn hóa, nhà nhân ái, tu sửa kênh mương nội đồng…

Lãnh đạo huyện Trấn Yên tham quan mô hình né tằm gỗ ô vuông ở Việt Thành

Trồng dâu uôi tằm đã trở thành nghề chính của người dân trong thôn. Cũng nhờ nghề dâu tằm mà 100% đường liên thôn, liên xóm của thôn được bê tông hóa. Thậm chí, người dân sẵn sàng đóng góp hơn 100 triệu đồng tiền mặt đổ bê tông tuyến đường nội đồng.

Trồng dâu nuôi tằm mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang tạo nên những chuyển biến, diện mạo mới tại nhiều vùng nông thôn. Trên đà đó, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 có 5 địa phương được công nhận xã NTM kiểu mẫu với 1 tiêu chí khó thực hiện là "không có hộ nghèo”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục