Tuổi trẻ Xuân Tầm tích cực xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/4/2022 | 1:54:28 PM

YênBái - Theo lộ trình, năm 2022, Xuân Tầm là một trong những xã vùng sâu của huyện Văn Yên cán đích nông thôn mới (NTM). Vì vậy, từ khi triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, Xuân Tầm đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Tầm giúp nhân dân khai hoang ruộng bậc thang.
Đoàn viên thanh niên xã Xuân Tầm giúp nhân dân khai hoang ruộng bậc thang.

Phát huy vai trò của mình, tuổi trẻ Xuân Tầm không chỉ xung kích, đi đầu ủng hộ và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo tiêu chí xã NTM. 

Phong trào đã tạo dựng được những nhân tố mới và lớp thanh niên có tri thức, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiêu biểu như: mô hình cung cấp giống quế của đoàn viên Bàn Tiến Kim, Triệu Tòn Khé; mô hình chăn nuôi bò của Bàn Tòn Chạn... Đồng thời, thành lập được 6 mô hình và tổ hợp tác do ĐVTN làm chủ và 3 mô hình kinh tế theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh. 

Bên cạnh đó, Đoàn xã còn tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần xung kích, vượt khó của thanh niên, góp phần chung tay xây dựng NTM thông qua các mô hình, hình thức hoạt động như: Phong trào "4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp”, "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… 

Đồng thời, Đoàn xã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tích cực vận động ĐVTN lao động và đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương trên cơ sở Đề án xây dựng NTM theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm như: tham gia xây dựng và tu sửa đường giao thông nông thôn; thành lập và duy trì hoạt động 4 tuyến đường tự quản do Đoàn xã phụ trách; huy động lực lượng đào hố rác, vệ sinh môi trường; trồng mới cây xanh, phủ xanh rừng đầu nguồn, rừng sản xuất, rừng phòng hộ... Đến nay, Đoàn xã đã phát động và trồng mới hơn 10.000 cây xanh và rừng sản xuất. 

Hàng năm, thực hiện Chương trình "Tình nguyện mùa Đông - Xuân”, Đoàn xã đã vận động ủng hộ, tu sửa sân bóng đá, bóng chuyền tại các thôn; kẻ phân làn khu vực để xe máy cho các bậc phụ huynh khi đến trường đón trẻ, treo biển "Cổng trường an toàn giao thông” tại cổng Trường TH&THCS xã và nhiều hoạt động khác, thu hút hơn 200 lượt ĐVTN tham gia với tổng trị giá các công trình trên 10 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Đoàn xã còn xây dựng và duy trì tốt các mô hình như: "3 không”, "Thanh niên phát triển kinh tế giỏi” tại thôn Khe Chung và 2 tổ hợp tác ươm và cung cấp giống quế…; tổ chức thực hiện chương trình đợt cao điểm "Ngày thứ Bảy cùng dân” và ra quân "Ngày Chủ nhật xanh” với 15 đợt ra quân vệ sinh môi trường; phát dọn, san lấp 2 bên lề đường, khơi thông cống rãnh với tổng chiều dài hơn 1,5km. Đặc biệt, thực hiện Phong trào "Tuyến đường hoa” Đoàn xã đã phối hợp tổ chức trồng mới hơn 1,5km đường hoa, tổng trị giá trên 31 triệu đồng, thu hút hơn 260 lượt ĐVTN tham gia… 

Tiếp tục hưởng ứng Phong trào "Tuổi trẻ Văn Yên chung tay xây dựng NTM” và phương châm "Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM” đem lại hiệu quả cao, đặc biệt là để địa phương cán đích NTM theo đúng lộ trình.

Thời gian tới, Đoàn xã Xuân Tầm tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia học tập, nâng cao trình độ, tổ chức và xây dựng các phong trào thanh niên như: "Thanh niên lập nghiệp”, "Thanh niên nông thôn trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, văn hóa, văn nghệ của địa phương”… 

Đồng thời, phối hợp, liên kết với các đơn vị, tổ chức, mở lớp học, hoặc các khóa bồi dưỡng ngắn ngày nhằm trang bị kiến thức cho ĐVTN; phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho ĐVTN về việc làm, kỹ năng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế; động viên ĐVTN chủ động nâng cao trình độ học vấn, kiến thức để thích ứng với quá trình hội nhập và khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chú trọng các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, tìm kiếm thị trường, phát triển ngành nghề mới, các mô hình phát triển kinh tế bền vững… tại cộng đồng, giúp ĐVTN nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương mình; triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thanh niên tình nguyện…

Trần Ngọc

Tags Tuổi trẻ nông thôn mới đoàn viên thanh niên

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục