Chứng khoán tăng "chóng mặt"

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/10/2007 | 12:00:00 AM

Tiếp nối phiên tăng ấn tượng vào cuối tuần trước, kết thúc phiên đầu tuần (1/10), cũng là phiên đầu tiên của tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng "chóng mặt" khi chỉ số Vn-Index tăng tới gần 40 điểm, trong khi đó HaSTC-Index tăng xấp xỉ 25 điểm.

Cũng giống phiên giao dịch cuối tuần trước, trong phiên này, tại sàn Tp.Hồ Chí Minh, chỉ số Vn-Index tăng mạnh theo từng đợt khớp lệnh. Nếu như đợt 1, Vn-Index tăng 25,86 điểm thì kết thúc 60 phút khớp lệnh liên tục, Vn-Index tăng 34,31 điểm. Qua đợt khớp lệnh 3-đợt kết thúc phiên, Vn-Index tăng tới 37,53 điểm (+ 3,58%), tiến dần đến mốc 1.100 điểm khi dừng ở mức 1.084,39 điểm.

Hoạt động thu gom cổ phiếu tiếp tục được nhà đầu tư thực hiện đã đẩy cổ phiếu đồng loạt tăng giá với sắc xanh chiếm hầu hết bảng giao dịch điện tử. Trong 117 mã được niêm yết, có tới 104 mã tăng giá, chỉ có 7 mã giảm giá, 6 mã đứng ở giá tham chiếu.

Trong những mã tăng giá, có tới hơn 40 mã tăng trần. Ở hầu hết  những mã tăng giá trần, cổ phiếu "ra" đến đâu, được nhà đầu tư "vét sạch" đến đó, đặc biệt là những mã blue-chips, như: SJS (+ 14.000 đồng/cổ phiếu), REE, SAM và VIC ( cùng +7.000 đồng/cổ phiếu), FPT ( + 13.000 đồng/cổ phiếu), KDC (+12.000 đồng/cổ phiếu, PVD (+ 8.000 đồng/cổ phiếu)...

Tuy nhiên, với mức tăng 19.000 đồng/cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất thị trường là DHG, lên 419.000 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm giảm giá, giá các mã đều dao động trong biên độ hẹp, không có mã nào giảm giá kịch sàn. Giảm giá mạnh nhất là cổ phiếu "hiếm" một thời TCT, giảm 4.000 đồng/cổ phiếu, xuống mức 376.000 đồng/cổ phiếu; DXP và NKD cùng giảm 2.000 đồng/cổ phiếu, xuống mức 61.000 đồng và 230.000 đồng/cổ phiếu.

4 mã giảm giá còn lại giảm từ 1.200 đồng/cổ phiếu.

Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên này tiếp tục ở mức  cao với 14,534 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Khối lượng giao dịch lớn, giá của hầu hết các mã tăng giúp giá trị giao dịch đạt rất cao: trên 1.511 tỷ đồng. 

STB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tiếp tục là mã đạt khối lượng khớp lệnh nhất với hơn 2,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Tiếp đến là chứng chỉ  VFMVF1 với hơn 800.000 chứng chỉ. VIC đứng ở vị trí thứ 3 với gần 800.000 cổ phiếu.

Các vị trí tiếp theo thuộc về PVD (gần 600.000 cổ phiếu), FPT (gần 500.000 cổ phiếu).

Tại sàn Hà Nội, màu xanh cũng bao trùm cả bảng giao dịch điện tử khi có tới 88 mã tăng giá, trong đó có nhiều mã tăng trần; chỉ có 3 mã giảm giá; đáng chú ý là không có mã nào đứng giá.

 

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HaSTC-Index tăng tới 24,75 điểm (tương đương 7,99%), vượt xa mốc 300 điểm khi chốt ở mức 334,49 điểm-phiên tăng thứ 6 liên tiếp.

 

HaSTC-Index tăng mạnh trong phiên này, ngoài đa số cổ phiếu được niêm yết tại sàn Hà Nội tăng giá, còn bởi những mã cổ phiếu "đầu tàu" đều tăng giá mạnh; trong đó ACB tăng 10.400 đồng/cổ phiếu, NTP (+12.100 đồng/cổ phiếu), RCL (+24.000 đồng/cổ phiếu), S99 (+21.600 đồng/cổ phiếu), PVS (+13.800 đồng/cổ phiếu), SD7 (+19.100 đồng), SSI (+18.000 đồng/cổ phiếu), VC2 (+ 11.900 đồng/cổ phiếu). Đặc biệt, BVS tăng tới 27.600 đồng/cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất thị trường.

 

3 mã giảm giá trong phiên nay là: YSC (giảm 200 đồng/cổ phiếu),  NPS (giảm 6.000 đồng/cổ phiếu) và HSC (15.000 đồng/cổ phiếu).

 

Cả lượng giao dịch và giá trị giao dịch đều tăng  nhẹ so với phiên trước, đạt 4.883.100 đơn vị và 542,863 tỷ đồng.

 

5 mã đạt khối lượng giao dịch lớn nhất là: SSI (796.800 cổ phiếu), ACB (510.700 cổ phiếu), BCC (307.800 cổ phiếu), NTP (217.800 cổ phiếu) và ICF (207.000 cổ phiếu).

 

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Ngày 28/9, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) đã có quyết định công nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS (VNS) là thành viên giao dịch của HaSTC. Như vậy, VNS là thành viên thứ 57 tại sàn này.

Sau 7 phiên tăng lên tiếp, đặc biệt là sự bứt phá ấn tượng vào hôm qua, hôm nay (21/9), chỉ số Vn-Index bất ngờ giảm 4,94 điểm. Tuy nhiên, lượng giao dịch vẫn đạt mức cao với hơn 10 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Các nhà đầu tư đang lạc quan sau những diễn biến tốt của thị trường.

Phiên giao dịch ngày 20.9 đóng cửa với VN-Index đạt 963,61 điểm (tăng 17,39 điểm) với tổng giá trị đạt đến trên 1.000 tỉ đồng - bằng mức giao dịch thời kỳ đỉnh cao của TTCK Việt Nam lúc đầu năm. Các nhà đầu tư trong 2 phiên giao dịch gần đây lại bắt đầu lên cơn "sốt" cổ phiếu.

Ngày 19/9, các thị trường chứng khoán ở châu Á đều tăng điểm mạnh, trừ Trung Quốc.

0,5% là mức cắt giảm lãi suất được FED thông qua trong cuộc họp định kỳ ngày 18/9, cao hơn hẳn dự báo của các nhà kinh tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục