Chứng khoán thế giới: Những cuộc bứt phá kỷ lục

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/10/2007 | 12:00:00 AM

Hang Seng của Hồng Kông vượt mốc 27.000 điểm, CSI 300 của Trung Quốc phá kỷ lục 5.513 điểm được xác lập hôm 24/9. Ngược lại, chứng khoán Mỹ và Nhật đi xuống trong phiên giao dịch cuối tháng.

Chứng khoán Trung Quốc leo lên đỉnh cao kỷ lục và được đánh giá là có bước chuyển mạnh nhất trên thị trường thế giới.
Chứng khoán Trung Quốc leo lên đỉnh cao kỷ lục và được đánh giá là có bước chuyển mạnh nhất trên thị trường thế giới.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, nền kinh tế của nước này được mong đợi sẽ tăng trưởng với tốc độ 11,6% trong năm nay, vượt qua mức dự đoán của ngân hàng này hồi tháng sáu vừa qua là 10,8%.

Chứng khoán Trung Quốc leo lên đỉnh cao kỷ lục và được đánh giá là có bước chuyển mạnh nhất trên thị trường thế giới. Hôm 28/9, chỉ số CSI 300 đã tăng đến mức cao kỷ lục, sau khi thị trường đón nhận một báo cáo cho biết ngân hàng trung ương đã nâng mức dự báo tăng trưởng năm nay. Shanghai Composite Index tăng 2,6%, lên mức 5.552,30 điểm. Shenzhen Composite Index cũng lên đến mức 1.532,67 điểm, tăng 2,7%.

Leo dốc ấn tượng nhất là CSI 300 với 153,16 điểm tăng thêm (2,8%), đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 5.580,81 điểm. Đây là mức dao động mạnh nhất trong các thị trường vốn thế giới. Hơn 90 thành viên tham gia vào chỉ số này đều tăng giá. Tính từ cuối tháng sáu, chỉ số này đã tăng được 48%, kết thúc một quý tốt đẹp nhất kể từ ngày ra mắt tháng 4/2005. Bloomberg cũng đánh giá CSI là chỉ số hoạt động tốt nhất trong 89 chỉ số chứng khoán toàn cầu.

Cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố hôm 27/9, lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc tăng 37%, đạt 6 nghìn tỷ RMB (213 tỷ USD) trong tám tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Nền kinh tế đã tăng 11,9% trong quý II, tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 12 năm.

Theo Zhang Shuntai, chuyên viên quản lý quỹ tại công ty quản lý quỹ Zhonghai, Thượng Hải: “Nhiều ý kiến mong đợi tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh sẽ đẩy mạnh mức doanh thu của doanh nghiệp. Điều này sẽ là động lực kéo các nhà đầu tư vào thị trường vốn”.

ICBC, ông chủ cho vay lớn nhất đất nước, thêm 0,03 RMB (0,5%), đạt 6,61 RMB. Tập đoàn ngân hàng Minsheng, tăng 0,73 RMB (4,8%), lên mức 15,81 RMB. China Vanke, ông chủ bất động sản số một, leo thêm 0,95 RMB (3,3%), đạt 30,20 RMB.

Chứng khoán Hồng Kông thể hiện mức tăng điểm lớn nhất kể từ cuộc bùng nổ “dotcom” năm 1999. Ngày giao dịch cuối cùng của tháng chín, Hang Seng đóng cửa ở mức kỷ lục 27.142,47 điểm và giá trị thị trường của các cổ phiếu lần đầu tiên vượt qua con số 20 nghìn tỷ HK$.

Mức tăng trưởng 25% kể từ tháng sáu vừa qua của phong vũ biểu này được đánh giá là mức lên điểm cao nhất kể từ quý 4 năm 1999, thời điểm có sự nổi dậy của các cổ phiếu công nghệ Mỹ và nỗ lực của các công ty Trung Quốc trong việc giới thiệu các dịch vụ trực tuyến đã giúp đẩy chỉ số này lên 33%.

(Theo Thời báo Kinh tế)

Các tin khác

Tiếp nối phiên tăng ấn tượng vào cuối tuần trước, kết thúc phiên đầu tuần (1/10), cũng là phiên đầu tiên của tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng "chóng mặt" khi chỉ số Vn-Index tăng tới gần 40 điểm, trong khi đó HaSTC-Index tăng xấp xỉ 25 điểm.

Ngày 28/9, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) đã có quyết định công nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS (VNS) là thành viên giao dịch của HaSTC. Như vậy, VNS là thành viên thứ 57 tại sàn này.

Sau 7 phiên tăng lên tiếp, đặc biệt là sự bứt phá ấn tượng vào hôm qua, hôm nay (21/9), chỉ số Vn-Index bất ngờ giảm 4,94 điểm. Tuy nhiên, lượng giao dịch vẫn đạt mức cao với hơn 10 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Các nhà đầu tư đang lạc quan sau những diễn biến tốt của thị trường.

Phiên giao dịch ngày 20.9 đóng cửa với VN-Index đạt 963,61 điểm (tăng 17,39 điểm) với tổng giá trị đạt đến trên 1.000 tỉ đồng - bằng mức giao dịch thời kỳ đỉnh cao của TTCK Việt Nam lúc đầu năm. Các nhà đầu tư trong 2 phiên giao dịch gần đây lại bắt đầu lên cơn "sốt" cổ phiếu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục