Vn-Index đảo chiều nhẹ, HaSTC-Index tăng hơn 2 điểm

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/10/2007 | 12:00:00 AM

Sau khi tăng khá mạnh vào phiên hôm qua, hôm nay (25/10), dù tăng ở đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa và khớp lệnh liên tục nhưng đến cuối phiên, nhiều cổ phiếu blue-chips giảm giá đã khiến chỉ số Vn-Index đảo chiều nhẹ, giảm 0,67 điểm. Trong khi đó, HaSTC-Index tăng 2,37 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10, chỉ số chứng khoán tại 2 sàn ngược chiều.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10, chỉ số chứng khoán tại 2 sàn ngược chiều.

Tại sàn Tp.Hồ Chí Minh, nếu như đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa,Vn-Index tăng 6,89 điểm thì đến đợt khớp lệnh liên tục tăng 3,53 điểm. Tuy nhiên, kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa,Vn-Index giảm nhẹ, giảm 0,67 điểm, dừng ở mức 1.095,53 điểm.

Dù chỉ số chung giảm nhẹ nhưng khối lượng giao dịch tăng hơn 10% so với phiên trước, đạt 11.936.390 đơn vị. Giá trị giao dịch đạt 1.223 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 18%.

 

Với tính thanh khoản cao, STB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường về khối lượng khớp lệnh (trên 1,1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công); kế đến là HDC (414.740 cổ phiếu)…

  

Những mã khác cũng đạt khối lượng khớp lệnh lớn là: SJS (gần 400.000 cổ phiếu), PVD (hơn 391.000 cổ phiếu), MHC (trên 380.000 cổ phiếu), VFMVF1 (trên 340.000 chứng chỉ), VTO (trên 320.000 cổ phiếu)…

 

Xét về giá, số mã số chứng khoán tăng giá chiếm ưu thế với 69/122 mã tăng giá (28 mã tăng trần), 40 mã giảm giá (kể cả 2 chứng chỉ quỹ) và 13 mã đứng ở giá tham chiếu.

 

Tuy số mã tăng giá chiếm ưu thế như vậy nhưng chỉ số chung vẫn giảm bởi nhiều cổ phiếu giảm giá trở lại sau khi tăng vào hôm qua. Cụ thể: DHG  giảm 13.000 đồng/cổ phiếu, giảm giá mạnh nhất thị trường, KDC (-8.000 đồng/cổ phiếu), SJS (-4.000 đồng/cổ phiếu), FPT và VIC (cùng -3.000 đồng/cổ phiếu),  SAM (-2.000 đồng/cổ phiếu),  REE (-1.000 đồng/cổ phiếu), STB và PPC (cùng -500 đồng/cổ phiếu).

 

Điều đó lý giải vì sao dù cổ phiếu blue-chips VSH tăng 1.000 đồng/cổ phiếu, PVD tăng 2.000 đồng/cổ phiếu, GMD tăng 5.000 đồng/cổ phiếu và có tới gần 30 cổ phiếu khác tăng trần, chủ yếu là cổ phiếu nhỏ và vừa (hầu hết những cổ phiếu này hàng ra đến đâu đều được nhà đầu tư "vét sạch" đến đó) cũng không giúp Vn-Index lên điểm trong phiên hôm nay.

 

Trong nhóm giảm giá, chỉ có duy nhất 1 mã giảm sàn là TTP, giảm 5.000 đồng/cổ phiếu.

 

Với mức tăng 12.000 đồng/cổ phiếu, SFI trở thành mã tăng giá mạnh nhất thị trường. SC5 vẫn nối tiếp chuỗi ngày tăng giá khi tăng 11.000 đồng/cổ phiếu, đứng vị trí thứ 2.

 

Tại sàn Hà Nội, kết thúc phiên giao dịch, với 76/91 mã tăng giá, chỉ số HaSTC-Index tiếp tục tăng, tăng 2,37 điểm, chốt ở mức 379,7 điểm. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp HaSTC-Index tăng.

 

Đáng chú ý, trong những mã tăng giá, rất nhiều mã có giá dao động ở biên độ rộng, trên 9%; trong đó VSP tăng giá mạnh nhất, tăng tới 27.700 đồng/cổ phiếu, tương đương 9,97%; SCJ tăng 23.000 đồng/cổ phiếu, cũng tương đương 9,97%.

 

Trong khi đó, ngoài 3 mã đứng giá, 12 mã giảm giá có biên độ dao động hẹp, từ 100 đồng đến 10.300 đồng (giảm 0,18% đến 4,68%).

 

Khối lượng giao dịch tăng đáng kể so với phiên trước, đạt 6.822.350 đơn vị; tương ứng giá trị giao dịch 787,337 tỷ đồng, tăng 17% nhờ khối lượng giao dịch tăng và cổ phiếu đồng loạt tăng giá.

 

PVS đạt khối lượng lớn nhất với 418.200 cổ phiếu được khớp lệnh thành công.

 

(Theo HNMĐT)

Các tin khác
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10 VN-Index tăng mạnh 20,91 điểm (tương đương tăng 1,94%) lên 1.096,2 điểm.

Không còn cảnh chỉ có 1 nhóm nhỏ bao gồm các cổ phiếu mới lên sàn tăng giá, trong phiên giao dịch sáng 24/10, hầu như tất cả các cổ phiếu có mặt trên sàn chứng khoán TP.HCM đều lên điểm, kéo chỉ số VN-Index dần về mốc 1.100 điểm.

Theo VASB, chưa nên đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và các cơ quan liên quan về chủ trương đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đối với cá nhân.

Khối lượng giao dịch tại sàn Hà Nội tăng 40%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10, tại sàn Tp.Hồ Chí Minh, cổ phiếu blue-chips tiếp tục giảm giá đã kéo chỉ số Vn-Index giảm thêm 10,45 điểm, chốt ở mức 1.075,29 điểm.

Ngày 22.10, chỉ số VN-Index lại giảm 11,33 điểm, còn 1.085,74 điểm. Khối lượng giao dịch tại sàn TP.HCM chỉ còn 10,3 triệu chứng khoán (CK), giảm 22% so với phiên trước, tổng giá trị đạt 1.021 tỉ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục