Chứng khoán tiếp tục lao dốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/11/2007 | 12:00:00 AM

Cổ phiếu được niêm yết tại sàn Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn đua nhau giảm giá đã khiến chỉ số chứng khoán tại hai sàn vào ngày 6/11 tiếp tục lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm 15,44 điểm, trong khi đó HaSTC-Index giảm gần 6 điểm.

Tại sàn Tp.Hồ Chí Minh, màu đỏ tiếp tục bao trùm bảng giao dịch điện tử khi số mã cổ phiếu giảm giá bằng phiên trước: 86 mã, gấp hơn 2 lần số mã giảm giá (32 mã giảm, kể cả 2 chứng chỉ quỹ), 6 mã còn lại đứng ở giá tham chiếu.

 

Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm thêm 15,44 điểm, đóng cửa ở mức 1.031,71 điểm. Khối lượng giao dịch giảm sụt đáng kể so với phiên trước, đạt 12.094.020 đơn vị; tương ứng giá trị giao dịch 1.278 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 19%, do khối lượng giao dịch giảm và giá nhiều mã cổ phiếu giảm.

 

STB trở lại vị trí dẫn đầu thị trường về khối lượng khớp lệnh với trên 1,18 triệu đơn vị được khớp lệnh thành công. Đứng thứ hai là VFMVF1 (826.010 chứng chỉ); tiếp đến là SSI (765.850 cổ phiếu), "tân binh" DPM (572.750 cổ phiếu)...

 

Sau một số phiên giảm giá, hôm nay cả 2 chứng chỉ quỹ đều tăng giá trở lại: VFMVF1 tăng 500 đồng, lên mức 31.800 đồng/chứng chỉ; PRUBF1 tăng 100 đồng, lên 10.900 đồng/chứng chỉ.

 

Giống như một vài phiên trước, cổ phiếu blue-chips đua nhau mất điểm: VSH giảm sàn 2.500 đồng/cổ phiếu, VNM và SAM (cùng -2.000 đồng/cổ phiếu), STB , REE và GMD (cùng - 1.000 đồng/cổ phiếu), SJS (-4.000 đồng/cổ phiếu), PPC (-500 đồng/cổ phiếu), DHG (-8.000 đồng/cổ phiếu); FPT (-10.000 đồng/cổ phiếu, "anh em" nhà Kinh Đô tiếp tục giảm sàn, trong đó KDC giảm 10.000 đồng/cổ phiếu, NKD giảm 9.000 đồng/cổ phiếu.  "Đại gia" SSI mới chào sàn Tp.Hồ Chí Minh cũng chưa thể phục hồi khi giảm thêm 5.000 đồng/cổ phiếu, còn 261.000 đồng/cổ phiếu.

 

Cổ phiếu mới chào sàn hôm qua là DPM giảm sàn 4.500 đồng, còn mức 90.500 đồng/cổ phiếu.

 

Ở nhóm tăng giá, với mức tăng tới 24.000 đồng, BMC trở thành mã tăng giá mạnh nhất thị trường, lên mức 575.000 đồng/cổ phiếu; tiếp đến là SFI tăng 10.000 đồng, lên 298.000 đồng/cổ phiếu; VIC tăng trần 8.000 đồng/cổ phiếu...

 

Trong khi cổ phiếu blue-chips đua nhau giảm giá thì một số cổ phiếu có thị giá nhỏ và vừa  tăng trần. Đó là: VTA, tăng 1.400 đồng/cổ phiếu; BPC và IFS (cùng +2.000 đồng/cổ phiếu);  SDN (+2.500 đồng/cổ phiếu); DIC, PAC (cùng +3.000 đồng/cổ phiếu).

 

Tại sàn Hà Nội, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HaSTC-Index chỉ còn 365,85 điểm khi giảm thêm 5,75 điểm (-1,55%).

 

Trong những phiên gần đây, khối lượng giao dịch liên tục giảm tại sàn này. Đáng chú ý, trong phiên hôm nay khối lượng giao dịch chỉ còn 3.918.285 đơn vị, tương đương với phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 413,932 tỷ đồng. Với 259.900 đơn vị được khớp lệnh, "đại gia" ACB vẫn dẫn đầu thị trường.

 

Màu đỏ tiếp tục chiếm chủ đạo trên bảng giao dịch điện tử bởi có tới 72 mã giảm giá, 1 mã duy nhất đứng giá.

 

Ở những mã giảm giá, "tân binh" CDC vẫn về nhất trong cuộc đua "đổ đèo". Mã cổ phiếu này giảm tới 23.900 đồng, còn mức 215.800 đồng/cổ phiếu

 

Toàn thị trường chỉ có 19 mã tăng giá nên top 10 cổ phiếu tăng giá không thực sự có nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư.

 

(Theo HNMĐT)

Các tin khác

Ngày 5/11, sàn giao dịch chứng khoán Tràng An, liên kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Long và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (Hà Nội), đã chính thức đi vào hoạt động tại Quảng Ninh.

CDC chào sàn Hà Nội ở mức giá 282.700 đồng/cổ phiếu.

Sáng nay (1/11), Trung tâm GDCK Hà Nội (HaSTC) chính thức đưa vào giao dịch cổ phiếu của Cty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (Chương Dương ACIC) với mã chứng khoán CDC.

Nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đến định hướng cho vay kinh doanh đầu tư chứng khoán trong thời gian tới.

Từ nay đến cuối năm 2007 và đầu năm 2008, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát hoạt động cho vay kinh doanh chứng khoán.


Sai lầm, nhập lệnh sai sẽ bị phạt 500 ngàn mỗi lần.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đang hoàn thiện Đề án phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán và xây dựng thông tư về phí và lệ phí chứng khoán. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm 2007, các văn bản này sẽ được trình Bộ Tài chính ban hành, đầu năm 2008 sẽ có hiệu lực. Theo đó, sẽ có hàng loạt loại phí dịch vụ mới sẽ được bổ sung, nhiều loại phí hiện nay sẽ được nâng lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục