Du lịch sau đại dịch sẽ ''tăng trưởng khủng khiếp'' hơn cả trước thời Covid-19

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/11/2021 | 8:25:08 AM

Theo báo cáo mới đây của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), các chuyến đi trong năm 2022 thậm chí sẽ tăng mạnh hơn cả trước thời kỳ đại dịch xuất hiện.

Nhiều nước trên thế giới đã mở cửa để chào đón các du khách quốc tế
Nhiều nước trên thế giới đã mở cửa để chào đón các du khách quốc tế

Những nghiên cứu và dự đoán trong báo cáo của WTTC cho thấy mọi người ở khắp nơi đã thực sự sẵn sàng và muốn ra ngoài khám phá thế giới trong năm 2022. Những chuyến đi thậm chí sẽ còn nhiều hơn cả trước khi dịch bệnh xuất hiện.

Du lịch trong nước đã chứng kiến mức tăng trưởng chóng mặt và được dự đoán sẽ tiếp tục đà này trong năm tới. Theo báo cáo được thực hiện với Oxford Economics, năm 2021, ngành du lịch Mỹ dự đoán sẽ tăng khoảng 35.6% so với năm 2020 và trong năm tới sẽ tăng thêm 28.4% nữa.

Julia Simpson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WTTC cho biết 'Theo nghiên cứu của chúng tôi thì ngành du lịch và lữ hành đang dần phục hồi và tại Mỹ chứng kiến mức phục hồi nhanh hơn nhiều so với các khu vực khác của thế giới'.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng dự đoán mức tăng chi tiêu ở trong nước cũng như ngoài nước trong năm nay và năm tới sẽ góp phần tạo ra thêm nhiều việc làm và GDP tăng.

Du lịch cũng sẽ góp vào gần 2 nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ vào năm 2022. Nhờ đó, số lượng việc làm trong lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng 26.2% tương đương 2.9 triệu việc làm so với cùng kỳ năm 2021.

Những chuyến du lịch nội địa đã diễn ra thường xuyên trong năm 2020 và 2021, trong khi du lịch quốc tế đang dần tăng trưởng trở lại. Từ ngày 08 tháng 11, Mỹ đã mở cửa biên giới với mọi du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ khắp nơi trên thế giới. Các quốc gia Châu Âu và Châu Á cũng đã bắt đầu đón lượng khách nước ngoài đầu tiên.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, mức tăng trưởng sẽ đạt tới gần 228% trong chi tiêu của du khách Mỹ cho các chuyến du lịch quốc tế vào năm tới.

Bà Simpson chia sẻ rằng 'Việc Mỹ mở cửa biên giới và nới lỏng lệnh hạn chế với các thị trường chính như Anh và EU đã tạo ra một động lực to lớn cho các nền kinh tế ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Tuy nhiên, sự phục hồi lâu dài của lĩnh vực này ở Mỹ và trên thế giới còn phụ thuộc vào việc Mỹ có tiếp tục việc mở cửa cho du khách quốc tế nữa hay không'.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục