Lâm Thượng rộn ràng Ngày hội Pay Tái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/8/2024 | 9:00:45 PM

YênBái - Ngày 11/8, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã tưng bừng khai mạc Ngày hội Pay Tái. Dự Ngày hội có đồng chí: Phùng Quốc Hiển – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng diễn của hơn 500 chị em phụ nữ Lâm Thượng
Đồng diễn của hơn 500 chị em phụ nữ Lâm Thượng

Năm 2024 là năm thứ 3 được tổ chức, Ngày hội Pay Tái đã thực sự trở thành sự kiện văn hóa không chỉ của đồng bào dân tộc Tày mà còn là nơi hội tụ, giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên. 

Theo truyền thống, cứ đến rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm, đồng bào Tày ở đây lại sắm sửa lễ vật, chuẩn bị cho một cái tết quan trọng chỉ sau tết nguyên đán, trong đó có phong tục "Pay Tái”. 

Pay Tái tiếng Tày nghĩa là đi tết nhà ngoại. Theo phong tục, người con gái khi đã về nhà chồng, quanh năm lo toan việc làm ăn ở nhà chồng và phải quán xuyến hương khói thờ phụng ông, bà, tổ tiên nhà chồng. 


Sân khấu hóa phong tục Pay Tái

Chính vì vậy, ngày rằm tháng Bảy hằng năm, là dịp người phụ nữ cùng chồng con, sắm lễ vật trở về nhà bố mẹ đẻ, tự tay chăm sóc cho cha mẹ của mình. Đây cũng là dịp chàng rể thể hiện những tấm lòng biết ơn cha mẹ vợ của mình. Do đó, ngày này, vợ chồng cùng các con sẽ sắm sửa lễ vật về tết ông bà ngoại, trong đó không thể thiếu là con vịt và những chiếc bánh chuối… 

Mở màn khai hội Ngày hội Pay Tái là tiếng trống rộn ràng vang lên bởi một người có uy tín trong vùng. 


Đồng chí Phùng Quốc Hiển – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội tham quan gian hàng sản vật địa phương.

Ngày hội Pay Tái năm nay có nhiều nội dung đổi mới để thu hút du khách như: thi vấn khăn và mặc trang phục Tày truyền thống, thi "hoa hậu vịt”, thi đan giỏ đựng cá, thi quăng chài bắt cá, thi đi cầu tre hái hoa dưới suối, trải nghiệm chèo bè trên dòng suối Phai Luông hay tái hiện màn chọc sàn – một hình thức bày tỏ tình cảm của các đôi nam nữ trong quá trình tìm hiểu, yêu nhau. Các điểm check in cũng được xây dựng tỉ mỉ tạo thêm sân chơi cho du khách. 

Cũng như mọi năm, các gian hàng được bài trí bắt mắt với các món ăn đặc sản truyền thống, các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Tày Lâm Thượng đã mang tới cho du khách một trải nghiệm thích thú. Đặc biệt trong phần khai mạc, du khách ấn tượng với tiểu phẩm sân khấu hóa phong tục Pay Tái khá xúc động cùng màn đồng diễn của hơn 500 chị em phụ nữ Lâm Thượng, là tâm điểm chú ý của du khách bởi sự hoành tráng, đậm đà bản sắc dân tộc. 


Màn thi "hoa hậu vịt” của các thôn

Ngày hội Pay Tái lần thứ 3 được tổ chức để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách chính là giá trị bản sắc văn hóa của đồng bàoTày và một số dân tộc khác trên địa bàn huyện Lục Yên được khơi dậy và gìn giữ.

Đến với Ngày hội Pay Tái, du khách còn được thả hồn thư giãn trong khung cảnh non xanh nước biếc, những ngôi nhà sàn tựa lưng vách núi với dòng suối uốn lượn róc rách trong lành, trải nghiệm leo đồi 700, đến thác Xả Tràn ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, được thưởng thức các món ẩm thực đặc sản từ vịt bầu, cá bỗng, măng mai…

Anh Dũng

Tags Pay Tái Lục Yên Yên Bái 2024

Các tin khác
Lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải tổ chức “Lễ hội Sơn tra” nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm thực phẩm, dược liệu, ẩm thực từ Sơn tra.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Tết Độc lập 2/9, "Lễ hội mùa vàng" năm 2024 và "Lễ hội sơn tra" lần thứ nhất, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn để thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải tổ chức "Lễ hội sơn tra".

Chị Lý Thị Sam Sung giới thiệu về mô hình du lịch cộng đồng của gia đình.

Nằm nép mình bên mạn phía Đông hồ Thác Bà, làng văn hóa Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (Yên Bái) từ lâu đã trở điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Sau hơn 20 năm gắn bó với du lịch cộng đồng, Ngòi Tu có thêm nhiều nếp nhà sàn mới rộng cửa đón khách. Người dân nơi đây vẫn thuần túy với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng Đông hồ Thác Bà nhưng cũng dễ dàng đón nhận, hòa quyện với ngôn ngữ, văn hóa, phong cách của du khách thập phương.

Du khách tìm hiểu du lịch Yên Bái tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội.

Thời gian qua, Nhóm Liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Tây Bắc mở rộng (TBMR) và thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách, qua đó tạo động lực cho du lịch tăng trưởng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương.

Mù Cang Chải mùa lúa chín. Ảnh: ivivu

Chuyên trang du lịch gia đình nổi tiếng Wanderlust Storytellers mới đây đã xếp Mù Cang Chải của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong danh sách 25 điểm đến trên thế giới có vẻ đẹp phi thực tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục