Phong Dụ Thượng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/3/2025 | 2:00:41 PM

YênBái - Với ruộng bậc thang thôn Khe Táu, suối nước nóng thôn Cao Sơn, thác nước Khe Ban, Khe Mạng... cùng với con người thân thiện, mến khách và nhiều nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc, cấp ủy, chính quyền xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã chú trọng đầu tư, khai thác hiệu quả để phát triển du lịch bền vững.

Đồng bào Tày xã Phong Dụ Thượng biểu diễn điệu múa Then truyền thống.
Đồng bào Tày xã Phong Dụ Thượng biểu diễn điệu múa Then truyền thống.


Vừa phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, Phong Dụ Thượng vừa chú trọng tuyên truyền nhân dân phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Mông để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo. 

Là nhóm dân tộc đến sinh sống trên địa bàn xã sau cùng, ngay sau khi đến định cư ở đây, đồng bào Mông xã Phong Dụ Thượng đã từng bước biến các mảnh nương cằn cỗi trở thành những tác phẩm "điêu khắc núi” hùng vĩ để gieo cấy lúa nước. Tính đến hiện tại, nhân dân thôn Khe Táu đã khai hoang được gần 50 ha ruộng bậc thang. Khi đến mùa nước đổ hay mùa lúa chín, mỗi tác phẩm "điêu khắc núi” của người Mông Khe Táu lại trở thành điểm hẹn của nhiều du khách trong những năm gần đây. 

Ông Lù A Dờ - Bí thư Chi bộ thôn Khe Táu chia sẻ: "Do khí hậu khắc nghiệt, canh tác lúa nương năng suất thấp nên để thích ứng với tự nhiên, hàng chục năm qua, bà con dân tộc Mông trong thôn đã tích cực lao động, sáng tạo, biến mảnh đất nương cằn cỗi của gia đình thành những ruộng bậc thang hùng vĩ để cày cấy lúa nước cho năng suất cao. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành du lịch, ruộng bậc thang của bà con người Mông thôn Khe Táu không chỉ để cấy lúa bảo đảm thóc ăn cho người dân mà đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút nhiều du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng, được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến”.

Phong Dụ Thượng còn là kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo của người Mông, người Dao, người Tày. Địa phương đã phát huy giá trị kho tàng đó để xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa kết hợp du lịch cộng đồng. Trong đó, xã quan tâm tích cực phục dựng, duy trì các lễ hội truyền thống, đậm đà bản sắc như: Lễ hội Lồng tồng đầu xuân của dân tộc Tày gắn với tín ngưỡng Lễ hội đình Làng Chạng, đình Làng Than; ném pao, đánh cù ngày tết; Lễ hội Cơm mới mùa lúa chín của người Mông; Lễ cấp sắc của người Dao... 

Ngoài lễ hội, đồng bào các dân tộc nơi đây chú trọng truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ gắn với xây dựng đội văn nghệ các thôn; giữ gìn các trò chơi dân gian, thể thao truyền thống... phục vụ nhu cầu thưởng thức, trải nghiệm của du khách. 

Bà Mai Thị Phương ở thôn Làng Chạng cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức, trải nghiệm văn hóa truyền thống của du khách khi đến với Phong Dụ Thượng, những năm gần đây, chúng tôi đã tích cực truyền dạy cho lớp trẻ về các nghề truyền thống, văn hóa truyền thống. Vì thế, thôn đã xây dựng được các đội văn nghệ, sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú, trải nghiệm”. Hiện nay, xã Phong Dụ Thượng đã xây dựng 3 làng văn hóa du lịch, 8 mô hình homestay và 2 tổ hợp tác du lịch cộng đồng. 

Ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã cho hay: "Phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc từng bước xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, mang đậm nét riêng có đặc thù của địa phương. Trong đó, chúng tôi chú trọng 4 nhóm sản phẩm chính gồm: du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch xanh. Đồng thời, xã cũng đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường mời gọi, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, ăn uống, vui chơi, mua sắm; phát triển các làng nghề truyền thống như chạm bạc, thêu thổ cẩm...”.

Với tiềm năng và hướng đi riêng có, phát triển kết hợp cảnh quan thiên nhiên với bản sắc văn hóa truyền thống và dịch vụ, Phong Dụ Thượng đã xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, thu hút du khách. Năm 2024, mặc dù bị ảnh hưởng nặng do bão lũ nhưng Phong Dụ Thượng vẫn đón trên 15.000 lượt du khách, tăng hơn 37% so với năm trước.

Châu Á

Tags Văn Yên Phong Dụ Thượng Khe Táu suối nước nóng sản phẩm du lịch

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Yên Bình trao Bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Đá Trắng cho xã xã Vũ Linh

Xã Vũ Linh (huyện Yên Bình) vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Đá Trắng. Đây là Di tích cấp tỉnh thứ 24 của huyện Yên Bình.

Nhiều điểm du lịch không khói thuốc.

Môi trường du lịch không khói thuốc góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển du lịch bền vững gắn liền với bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, tạo nên những điểm đến 'xanh' khiến du khách có những trải nghiệm thoải mái, dễ chịu nhất và lựa chọn mảnh đất hình chữ S này là điểm du lịch an toàn, thân thiện.

Các homestay ở Nghĩa Lộ thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Năm 2025, thị xã Nghĩa Lộ xây dựng Chương trình "Cộng đồng làm du lịch”, trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức cho người dân hiểu, chủ động làm du lịch và nỗ lực trong vai trò chủ thể tạo ra sản phẩm du lịch cộng đồng của địa phương.

Khách quốc tế đến TP HCM.

Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 của Bộ VH-TT-DL gồm nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, các sản phẩm dịch vụ ưu đãi lên tới 50% Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2025 với chủ đề "Việt Nam - đi để yêu" và triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục