Hội Gióng được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
- Cập nhật: Thứ năm, 10/1/2013 | 8:06:59 AM
Tại Quyết định số 5079 của Bộ VH,TT&DL, hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (Hà Nội) được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt I.
|
Ngoài hội Gióng, loại hình lễ hội còn có 11 di sản khác, điển hình là lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương), lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), lễ hội Cầu Ngư (Khánh Hòa), lễ hội Gầu Tào (Lào Cai, Hà Giang)…
Ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, Nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát Ca trù, hát Xoan ở Phú Thọ, Dân ca Ví dặm xứ Nghệ… là những đại diện.
Loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng gồm các di sản nổi bật là: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô, Nghi lễ cấp sắc của người Dao; Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo…
(Theo HNMO)
Các tin khác
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 10 của HĐND tỉnh, hoạt động du lịch của huyện Văn Chấn đã có nhiều khởi sắc, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách với những sản phẩm nổi trội.
Đến nay, huyện Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động từ hoạt động du lịch; trong đó, 350 lao động trực tiếp, còn lại là lao động gián tiếp.
Người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm bay treo khinh khí cầu miễn phí và chụp hình ở độ cao tối đa 50 m trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 từ ngày 11-5 đến ngày 15-5.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiến hành kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở giáo dục đào tạo nghiệp vụ lĩnh vực du lịch và hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2024.