Từ 1/11, xử lý các vi phạm liên quan đến xe đạp điện

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2013 | 2:21:23 PM

Bộ Công thương phối hợp với Công an, GTVT kiểm tra, xử lý các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh xe đạp điện.

Thực hiện kế hoạch về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013, từ ngày 1/11 tới đây, Ủy ban An  toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương tổ chức chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện trên địa bàn toàn quốc.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mục đích của chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn người tham gia giao thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện hiệu quả, an toàn; Kiểm soát chất lượng và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân từ xe đạp điện, xe máy điện.

Trong chiến dịch này, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là kiểm tra chất lượng những loại xe này. Bộ Công an sẽ tăng cường cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm.

Về kế hoạch cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: “Chúng tôi đã bàn và đã tổ chức cuộc họp trước với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt để thực hiện chiến dịch. Những khúc mắc trong chiến dịch chúng tôi cũng đã bàn và thống nhất được. Ví dụ như cảnh sát giao thông phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người điều khiển xe đạp điện, như vi phạm về tốc độ, tín hiệu đèn, không đội mũ bảo hiểm… và đã là xe máy điện thì phải có đăng ký để quản lý phương tiện. Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cũng thành lập các tổ liên ngành kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh buôn bán xe đạp điện. Chắc chắn sẽ không có chuyện xử lý theo kiểu đánh trống bỏ dùi…”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm.

YBĐT - Theo Ban ATGT tỉnh Yên Bái, tình hình trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) trong những tháng đầu năm cơ bản được kiểm soát trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng lại có xu hướng diễn biến phức tạp, nhiều địa phương số người chết tăng cao.

Do chủ quan nên nhiều người dân vẫn không mặc áo phao khi đi đò.

YBĐT - Từ ngày 15/10, Nghị định số 93 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa có hiệu lực; trong đó có chế tài xử phạt người điều khiển và người đi đò không mặc áo phao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trên từng chuyến đò, điều cốt yếu vẫn là trách nhiệm của chủ đò và ý thức tự giác của mỗi người dân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào lúc 11 giờ ngày 27/10, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Chiếc xe lật ngửa dưới vực sâu 20m.

Vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 25/10, xe ô tô khách BKS 15B-01076 chở 47 người từ Hải Phòng lên lễ đền Bảo Hà (Bảo Yên, Lào Cai), đã bị mất phanh, lao xuống vực sâu hơn 20 mét.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục