Cần cảnh sát giao thông điều tiết khi đèn tín hiệu không hoạt động

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/12/2016 | 1:48:06 PM

YBĐT - Đến nay, người dân thành phố Yên Bái đã quá quen với hệ thống đèn tín hiệu khi tham gia giao thông. Nói cách khác, nhờ có hệ thống đèn tín hiệu ở các ngã tư, đều là những nút giao thông lớn mà người dân đi lại được thuận tiện và an toàn, tránh ùn tắc và giảm thiểu tai nạn.

Hệ thống đèn tín hiệu không hoạt động, các phương tiện lưu thông khá hỗn độn khi qua ngã tư Điện Biên - Cao Thắng. (Ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 21/12/2016).
Hệ thống đèn tín hiệu không hoạt động, các phương tiện lưu thông khá hỗn độn khi qua ngã tư Điện Biên - Cao Thắng. (Ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 21/12/2016).

Đến nay, người dân thành phố Yên Bái đã quá quen với hệ thống đèn tín hiệu khi tham gia giao thông. Nói cách khác, nhờ có hệ thống đèn tín hiệu ở các ngã tư, đều là những nút giao thông lớn mà người dân đi lại được thuận tiện và an toàn, tránh ùn tắc và giảm thiểu tai nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, một số đèn tín hiệu giao thông ở thành phố dừng hoạt động, trong đó có hệ thống đèn hiệu dừng liên tục trong một thời gian dài như ở ngã tư Điện Biên - Cao Thắng. Có những hệ thống lúc hoạt động, lúc không như ở ngã tư Nguyễn Thái Học - Nguyễn Du.

Có lẽ, khi đèn xanh, đèn đỏ còn hoạt động, rất ít người thấy được vai trò, tác dụng, chỉ đến khi hệ thống đèn không hoạt động, ai ai cũng thấy được tầm quan trọng của nó! Người và phương tiện đi lại rất hỗn loạn, mạnh ai nấy đi. Tình trạng bất chấp quy tắc khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến với các lỗi như: cho xe chạy với tốc độ cao, thiếu chú ý quan sát, không nhường đường cho người đi bộ, không nhường đường cho xe vào ngã tư trước, đi ở phía bên trái (đối với ngã tư có vòng xuyến) và đi ở phía bên phải (đối với ngã tư không vòng xuyến).

Một số người điều khiển phương tiện đến ngã tư, không thấy đèn màu gì sáng cứ lầm tưởng là hướng của mình được phép đi, phía giao cắt đã dừng lại nên rất chủ quan, không quan sát; trong khi người và phương tiện ở bên đường giao cắt cũng có tâm lý như vậy và cùng băng qua hoặc đang chuyển hướng… Tình trạng càng trở nên hỗn độn, mất an toàn khi đến giờ cao điểm và ở những ngã tư nhỏ hẹp, lại đông đúc.

Trước tình trạng kể trên, cơ quan công an cần bố trí lực lượng cảnh sát có mặt, thực hiện việc hướng dẫn, điều hành giao thông tại các ngã tư khi đèn xanh, đèn đỏ không hoạt động, nhất là vào giờ cao điểm. Với sự xuất hiện của cảnh sát, người tham gia giao thông sẽ có ý thức hơn và thực hiện đúng quy tắc tham gia giao thông; đặc biệt, khi có lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ điều khiển giao thông, tình trạng lộn xộn, ùn ứ và mất an toàn sẽ chấm dứt.

Thông qua việc điều tiết giao thông, nhất là vào những giờ cao điểm, tại các nút giao thông lớn… chắc chắn, hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự sẽ rất đẹp trong lòng người dân. Hình ảnh càng trở nên ấn tượng nếu là nữ cảnh sát tham gia điều tiết giao thông!

Người tham gia giao thông cũng cần nêu cao ý thức trách nhiệm, vì sự an toàn của chính mình và mọi người, cần chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ khi tham gia giao thông nói chung và qua ngã ba, ngã tư dù đèn tín hiệu hoạt động hay không hoạt động. Hãy là một người công dân gương mẫu, văn minh khi tham gia giao thông để góp phần giữ gìn trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông và không để những cái chết thương tâm diễn ra!

Lê Phiên

Các tin khác
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Quyết Thắng.

(ĐCSVN) – Ngày 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Cán bộ Văn phòng Ban ATGT tỉnh Yên Bái tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.

YBĐT - Kết thúc năm 2016, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí.

Lực lượng liên ngành tỉnh kiểm tra tải trọng của phương tiện thủy trên hồ Thác Bà.

YBĐT - Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tiếp tục được các ngành, lực lượng chức năng, địa phương tập trung thực hiện. Nhiều hoạt động từ tuyên truyền, ký cam kết không chở hàng quá tải trọng đến kiểm tra việc bốc, xếp hàng hóa lên xe trước khi lưu thông và cân kiểm tra tải trọng trên các tuyến đường được triển khai thường xuyên đã có tác dụng ngăn ngừa, răn đe, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự ATGT.

Ảnh minh họa - Internet

Bộ Giao thông vận tải vừa có Công điện số 65/CĐ-BGTVT yêu cầu các cục, tổng cục, các sở giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục