Phường Yên Thịnh: Mềm mỏng nhưng cương quyết

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/2/2021 | 11:03:17 AM

YênBái - Nhiều năm qua, tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái) đoạn từ ngã ba Km6 đến ngã tư giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành luôn là "điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, gây ùn tắc, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thế nhưng, thời gian gần đây, những vi phạm trên ở tuyến đường này giảm hẳn. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm cũng được giải quyết.

Hành lang, lòng lề đường trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh đã trở nên thông thoáng sau những giải pháp quyết liệt của phường Yên Thịnh.
Hành lang, lòng lề đường trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh đã trở nên thông thoáng sau những giải pháp quyết liệt của phường Yên Thịnh.

Bà Nguyễn Thị Sim ở phường Yên Thịnh cho biết: "Trước đây, mỗi lần đi qua tuyến đường này đều rất khó khăn do người, phương tiện dừng đỗ hết dưới lòng đường, nhất là trong giờ cao điểm. Thế nhưng, trong khoảng gần 1 năm trở lại đây, tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, việc dừng, đỗ xe dưới lòng đường cũng giảm hẳn do lực lượng công an thường xuyên có mặt để xử lý vi phạm”. 

Cùng với tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Yên Thịnh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để từng bước lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường đô thị trọng điểm trên địa bàn như: đường Đinh Tiên Hoàng, đường Trần Phú, đường Nguyễn Tất Thành. 

Để mọi người dân, hộ kinh doanh, buôn bán nắm được chủ trương và tự giác thực hiện, công tác tuyên truyền được phường triển khai rộng khắp đến nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh và các cuộc họp của tổ dân phố. 

Cùng với đó, phường tổ chức ký cam kết với từng hộ dân chấp hành nghiêm quy định về hành lang an toàn giao thông; đồng thời, kiên quyết xử lý, di dời các trường hợp bán hàng rong. Đến nay, phường tiếp tục duy trì các chốt tại đầu đường Nguyễn Đức Cảnh và ngã ba giao cắt giữa đường Nguyễn Đức Cảnh với đường Nguyễn Tất Thành. Mỗi chốt gồm 1 cán bộ Công an phường, 1 bảo vệ dân phố và 1 cán bộ phường duy trì từ 7 giờ sáng đến 18 giờ chiều. 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Yên Thịnh cho biết: "Hàng ngày, chúng tôi có mặt tại các tuyến đường, nhất là đường Nguyễn Đức Cảnh, Lê Văn Tám để nhắc nhở các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông và dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây ùn tắc, trở ngại giao thông. Ngoài ra, vào những giờ cao điểm, chúng tôi phối hợp với lực lượng Công an phường xử lý các trường hợp cố tình dừng, đỗ xe trái quy định”. 

Theo thống kê, năm 2020, phường Yên Thịnh đã tổ chức hàng chục đợt ra quân, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trong đó tập trung vào các tuyến đường chính như: đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Đức Cảnh, nhất là các khu vực trọng điểm ở chợ Km6. Kết quả, năm 2020, các lực lượng chức năng của phường đã xử lý 55 trường hợp bày bán hàng, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và xử phạt giao thông tĩnh 860 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 127 triệu đồng. 

Ông Phan Thế Ngọc - Chủ tịch UBND phường Yên Thịnh cho biết: "Tuy gặp nhiều khó khăn do thiếu cán bộ làm công tác trật tự đô thị, nhận thức của một số người dân còn hạn chế nhưng với cách làm vừa mềm mỏng vừa cương quyết nên tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán tại một số tuyến đường trên địa bàn đã giảm hẳn. Bên cạnh đó, việc phối hợp thường xuyên giữa các lực lượng, nhất là lực lượng Công an phường đã tăng tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người dân”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, phường Yên Thịnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, quản lý đô thị bằng nhiều hình thức; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, sử dụng mái che, mái vảy, vi phạm trong lĩnh vực xây dựng…

Hùng Cường

Các tin khác
Yên Bái phấn đấu đến năm 2030, 100% tuyến đường được xây mới, nâng cấp, cải tạo đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. (Ảnh: Một góc tuyến đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai).

Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2030 xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước về TTATGT hoàn thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn giao thông theo công nghệ hiện đại, kết nối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý…; xóa bỏ các điểm đen, tiềm ẩn TNGT trên hệ thống đường bộ trên địa bàn Yên Bái.

Chiều 23/2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 8 trường hợp lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe tháo biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu, dàn hàng ngang gây mất an toàn giao thông trên đại lộ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố Yên Bái.

Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí. Đây là kết quả của những giải pháp đồng bộ đã thực hiện.

Khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa, đường bộ nội tỉnh (trừ hoạt động vận tải khách trên địa bàn thị xã Đông Triều)

Từ 0h ngày 21/2, tỉnh Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa, đường bộ nội tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục