Nâng cao "Văn hóa giao thông" cho học sinh, sinh viên

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/10/2012 | 10:41:57 AM

YBĐT - Hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái có khoảng 59 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trên 10 trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp với số lượng học sinh, sinh viên (HSSV), cán bộ, giáo viên tham gia giao thông lên đến hàng nghìn người.

Một tiết mục dự thi trong Hội thi “Tuổi thơ với an toàn giao thông”.
Một tiết mục dự thi trong Hội thi “Tuổi thơ với an toàn giao thông”.

Với việc đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền nên ý thức tham gia giao thông của HSSV đã được nâng lên. Tuy nhiên, đâu đó trên đường ta vẫn bắt gặp hình ảnh những HSSV đi xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, hàng ba, chở quá số người qui định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi, nhiều điểm trường vẫn xảy ra ùn tắc vào giờ tan tầm…

Trước thực trạng trên, ngay từ đầu năm, ngành giáo dục thành phố đã có nhiều giải pháp để tuyên truyền, nâng cao văn hóa giao thông cho HSSV. Theo cô giáo Nguyễn Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, ngay khi bước vào năm học mới, nhà trường đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông và tổ chức ký cam kết với tất cả cán bộ, giáo viên và toàn bộ học sinh của trường về việc chấp hành các qui định khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, nhà trường còn giao cho giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở trong các buổi sinh hoạt lớp, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của Đoàn, Đội, qua hệ thống khẩu hiệu tại các lớp. Đặc biệt, việc qui định cho học sinh đi xe đạp điện được nhà trường thực hiện rất nghiêm ngặt.

Học sinh muốn sử dụng phương tiện này phải đủ 13 tuổi trở lên, nhà cách trường học trên 3km, đồng thời phải có giấy cam kết của phụ huynh đảm bảo học sinh phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Nhà trường cũng thành lập một ban hoạt động ngoài giờ thường xuyên cử thành viên đứng nhắc nhở, yêu cầu học sinh không được tụ tập ở cổng trường cũng như phải dắt xe ra khỏi cổng trường.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: "Nhằm kìm chế tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông, Phòng đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng như: công an, Thành đoàn và chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện Luật Giao thông đường bộ và có nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông".

 

Ban tổ chức Hội thi “Tuổi thơ với an toàn giao thông” trao phần thưởng cho các thí sinh đoạt giải cao.

Theo đó, công tác tuyên truyền diễn ra thường xuyên theo định kỳ hàng tháng tại tất cả các nhà trường trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội…; phương thức tuyên truyền được thực hiện phong phú, đa dạng thông qua băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng, sân khấu hóa, báo ảnh, thi vẽ tranh…

Riêng trong 9 tháng năm 2012, ngành giáo dục thành phố đã ký cam kết với 100% giáo viên về thực hiện không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm và các qui tắc giao thông làm gương cho HSSV; tiến hành 73 buổi tuyên truyền với 9.727 lượt người tham gia.

Các trường đều tham mưu với chính quyền địa phương, công an xã, phường tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong các giờ tan học, dịp khai giảng năm học mới… Bên cạnh đó, nhiều trường đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông thông qua các buổi sinh hoạt tập thể.

Trường THPT Hoàng Quốc Việt tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng" với chủ đề tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, Trường THPT Lý Thường Kiệt tổ chức thi sân khấu hóa với chủ đề "Tuổi trẻ Lý Thường Kiệt với văn hóa giao thông", Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ với chủ đề "Thanh niên với văn hóa giao thông"…

Đến nay đã có 1.095 học sinh đăng ký tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh". Nhờ vậy, tình trạng HSSV vi phạm Luật Giao thông đã giảm đi đáng kể, dẹp bỏ nhiều hàng quán khu vực cổng trường, học sinh đi xe đạp điện ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn…

Xây dựng văn hóa giao thông cho HSSV đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự an toàn giao thông, do vậy, nhất thiết phải có sự chung tay phối hợp từ phía gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Hùng Cường

Các tin khác

Vụ tai nạn xảy ra tại địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm sập nhà dân và 3 người bị thương nặng, trưa 20/10.

Các thành viên của đội tự quản phường Trung Tâm trên đường tuần tra.

YBĐT - Với sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành chức năng đến chính quyền địa phương và người dân, tình hình trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) ở thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức của người dân trong việc chấp hành các qui định của Luật Giao thông đường bộ được nâng lên.

YBĐT - 9 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 7 vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 người chết, 2 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mù Cang Chải tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm.

YBĐT- Tuy là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện đi lại của một số xã chưa đảm bảo nhưng Mù Cang Chải (Yên Bái) lại là một điểm sáng về ATGT nhờ tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục